Phú Thọ: CSGT ứng trực cảnh báo nguy hiểm khi đi trên đèo Khế, đèo Cón

Lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ thực hiện thông báo, hướng dẫn, nhắc nhở các phương tiện di chuyển an toàn trên quốc lộ 32 và quốc lộ 32B mỗi khi trời mưa, sương mù.

Hiện nay, các đợt không khí lạnh đã khiến khu vực đường đèo thuộc địa phận huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có sương mù và mưa phùn, đặc biệt vào sáng sớm, làm cho mặt đường trơn trượt, cản trở tầm nhìn, rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đường trơn, độ ẩm cao kèm theo sương mù trong những ngày mưa.

Những ngày đầu năm 2024, PV Báo Giao thông có mặt tại huyện Tân Sơn. Tại đây, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ đã đi dọc từ Km 0 - Km 10 quốc lộ 32B đoạn qua đèo Cón và từ Km 137 - Km 146 quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khế.

Đèo Khế nằm trên quốc lộ 32 ở vùng giáp ranh xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái. Điều kiện địa hình hiểm trở, dốc cao, một bên ta luy âm, thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ tai nạn từ những đèo dốc, khúc cua luôn hiện hữu.

Đèo Cón nằm trên quốc lộ 32B, với độ dốc cao, nằm vắt vẻo trên những vực sâu hun hút, ta-luy có nơi sâu đến hàng trăm mét; Nhiều đoạn đường khúc khuỷu, lưu lượng xe cơ giới qua lại nhộn nhịp là cung đường nối liền xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn với tỉnh Sơn La.

Khi đi dọc tuyến đường, tổ công tác sẽ dừng lại tại một số điểm như nơi bắt đầu xuống dốc hoặc đổ đèo.

Ngay sau khi CSGT hướng dẫn các phương tiện vào đỗ dừng ở nơi an toàn, CSGT thông báo cho lái xe biết, xe bắt đầu đến khu vực đèo dốc, dài nguy hiểm, trời mưa khiến đường trơn trượt, yêu cầu các tài xế đi chậm, chú ý quan sát để phòng tránh xảy ra va chạm, tai nạn giao thông (TNGT).

Bên cạnh đó nhắc nhở lái xe kiểm tra hệ thống phanh xe, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, lốp xe đảm bảo an toàn trước khi đổ đèo. Bật toàn bộ đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, chú ý quan sát, di chuyển với tốc độ thấp cả khi lên dốc và xuống dốc.

Đặc biệt đối với các phương tiện như: Xe tải cỡ lớn, ô tô khách, ô tô con lưu thông đường dài, hướng đi tỉnh Sơn La (đi qua đèo Cón) cũng như đi tỉnh Yên Bái (đi qua đèo Khế) và ngược lại.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở các phương tiện di chuyển an toàn trước khi đi qua khu vực đèo dốc, sương mù.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Bùi Văn Quý (SN 1990, trú tại Phú Thọ) điều khiển xe khách thường xuyên đi qua đèo Cón cho biết, những ngày trời mưa, sương mù khiến đường trơn và khó đi nếu đi không cẩn thận rất dễ xảy ra TNGT.

Anh Nguyễn Đăng Sử (SN 1995, ở Hà Nội) di chuyển qua Đèo Khế hướng đi Yên Bái, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đi qua tuyến đường này mà lại đúng hôm trời mưa đường trơn trượt, rất cảm ơn các chiến sĩ CSGT đã hướng dẫn để tôi có chuyến đi an toàn".

Trung tá Tạ Hữu Thái, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết: Để đảm bảo ATGT khi qua đèo Cón, đèo Khế và các cung đường dốc, sương mù, trơn trượt… lưu lượng sẽ tuần tra kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông tại đèo Cón, đèo Khế và các cung đường nguy hiểm.

Đặc biệt vào những ngày mưa, sương mù, đội sẽ bố trí lực lượng trực để giúp người và phương tiện qua các cung đường này an toàn cả ngày lẫn đêm.

Đồng thời, nhắc nhở các lái xe cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường, chỉ dẫn và hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Không điều khiển phương tiện khi đã uống bia, rượu, khi đã sử dụng ma túy và các chất kích thích.

Vụ lật xe khách loại 47 chỗ tại đèo Cón vào đầu năm 2023.

Được biết, tại đèo Khế và đèo Cón đã xảy ra nhiều vụ TNGT mà một trong những nguyên nhân chính là do trời mưa, đường trơn, xe mất phanh khiến nhiều lái xe không kiểm soát được phương tiện của mình.

Đơn cử, vào khoảng 13h chiều 29/1, một vụ lật ô tô khách loại 47 chỗ ngồi đã xảy ra tại khu vực đèo Cón (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Ô tô khách BKS 29F-007.XX do tài xế N.V.N (SN 1983, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La -Tân Sơn (Phú Thọ), đến đèo Cón (Km 2+100 quốc lộ 32) thì bất ngờ bị lật. Trên xe có hơn 50 hành khách, trong đó có 5 người bị thương.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, trong vài ngày tới thời tiết tại Phú Thọ sẽ có mưa rào, nhiều mây, độ ẩm cao nhất lên tới 98%.

Anh Tâm

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/phu-tho-csgt-ung-truc-canh-bao-nguy-hiem-khi-di-tren-deo-khe-deo-con-192240109192143847.htm