Phú Thọ: ĐH Hùng Vương gây ô nhiễm, dân kêu chưa thấu

Theo người dân ở khu 5, phường Vân Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, việc xử lý chất thải của Trường ĐH Hùng Vương không được đảm bảo nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm khiến giếng nước, đồng ruộng bị ô nhiễm nặng nề, phải bỏ hoang.

Khi biết phóng viên có mặt, mặc dù trời mưa, nhưng từ người dân đến trẻ nhỏ ở khu 5, phường Vân Phú đều có mặt với mong muốn tiếng nói của mình được thấu hiểu, mau chóng được giải quyết. Theo người dân nơi đây, hiện báo chí là kênh giúp tiếng nói của mọi người đến được với các cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết nhanh nhất tình trạng ô nhiễm do Trường ĐH Hùng Vương gây ra.

Khi biết có phóng viên đến, người dân gọi nhau ra để nói lên những bức xúc của mình liên quan đến việc Trường ĐH Hùng Vương gây ô nhiễm. Ảnh Ngô Hùng

Không giấu được nỗi bức xúc, bà Trần Thị Hà ở khu 5, phường Vân Phú nói như muốn khóc: "Nhiều năm nay, chúng tôi đã phải hứng chịu cảnh ô nhiễm nặng nề do Trường ĐH Hùng Vương gây ra. Nắng, mùi hôi thối nồng nặc, mưa thì nước thải chứa phân, nước tiểu tràn hết xuống ruộng, tràn vào cả nhà dân. Dù đã kiến nghị nhiều lần lên các cấp chính quyền địa phương và Trường ĐH Hùng Vương nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết triệt để".

Cũng theo bà Hà, nguyên nhân do bể chứa nước thải của Trường ĐH Hùng Vương được đặt ở điểm cao hơn khu dân cư và đồng ruộng. Không những thế, chất thải của trường không được xử lý, chỉ chứa đựng trong các bể chứa không đảm bảo kỹ thuật, thậm chí chỉ đào một chiếc hố tạm bợ, nên mới gây ra tình trạng ô nhiễm như vậy.

Hố nước thải được đặt ở vị trí cao hơn so với khu dân cư, đồng ruộng lại không được đảm bảo kỹ thuật nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm? Ảnh Ngô Hùng

“Giếng nước bị nhiễm mùi hôi thối, ruộng đồng bỏ hoang, vật nuôi thi nhau lăn đùng ra chết, người cũng mắc bệnh ngoài da, ung thư và u hạch khắp cơ thể. Đơn thư đi khắp mọi nơi nhưng tình trạng này cũng không được khắc phục”, bà Hà Bức xúc.

Còn ông Nguyễn Đức Hữu, trú tại khu 5, xóm Mới, phường Vân Phú phản ánh: “Không chỉ mắc bệnh ngoài da, cuối năm 2017, chỉ trong vòng 5 ngày, xóm nhỏ với vài chục hộ dân đã có 3 người chết vì ung thư. Hiện còn rất nhiều người mắc bệnh hô hấp, đường ruột, u hạch nữa khiến mọi người hết sức hoang mang”.

Nhiều biên bản đã được lập liên quan đến việc người dân có đơn thư về việc Trường ĐH Hùng Vương gây ô nhiễm. Ảnh Ngô Hùng

“Từ năm 2013 đến nay, ô nhiễm không khí, nguồn nước diễn ra ở khu 5, xóm Mới, phường Vân Phú hết sức nặng nề. Người dân đã nhiều lần có đơn thư gửi lên chính quyền phường và Trường ĐH Hùng Vương nhưng không hề được giải quyết triệt để, khiến người dân muốn đi không được mà ở cũng không xong”, bà Nguyễn Thị Giang, tổ trưởng tổ 31, khu 5, xóm Mới, phường Vân Phú chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, dù đến khu 5, xóm Mới, phường Vân Phú vào ngày mưa, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy mùi hôi thối đến “nhức óc”. Đi qua con đường đất lầy lội, bên dưới là ruộng đồng bị bỏ hoang lâu ngày, bên trên khu đồi thuộc đất của Trường ĐH Hùng Vương là 1 chiếc bể lớn được xây bằng gạch và cạnh đó là chức hố nước thải khác chỉ được đào đất lên, không xây thành bể mà chứa luôn chất thải trong đó.

Hầu hết người dân ở đây đều nổi nốt mẩn ngứa, mắc bệnh ngoài da hoặc có u hạch. Những giếng nước của người dân đều đã được lấp đi hoặc đổ bê tông lên trên vì bị hôi thối, không thể sử dụng được nữa.

Những giếng nước của người dân đều phải đổ bê tông lấp miệng vì không thể sử dụng được nữa. Ảnh Ngô Hùng

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Vân Phú cho biết đã nhận được phản ánh của người dân liên quan đến việc Trường ĐH Hùng Vương gây ô nhiễm.

“Việc Trường ĐH Hùng Vương gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân là có. UBND phường Vân Phú đã có nhiều cuộc làm việc với dân và Trường ĐH Hùng Vương, cũng như kiến nghị đến Phòng Tài nguyên Môi trường, lên UBND TP.Việt Trì. Trường ĐH Hùng Vương nhiều lần cũng hứa sẽ xử lý dứt điểm tình trạng trên nhưng đến nay vẫn không thực hiện đúng như cam kết. Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ cùng với Trường ĐH Hùng Vương tiến hành việc lắp đặt đường dẫn nước sạch cho người dân sử dụng”, ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND Phường Vân Phú. Ảnh Ngô Hùng

Khi được hỏi về việc gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, ông Lê Anh Trung, Phó Chánh văn phòng ĐH Hùng Vương cho biết, theo như quy hoạch, Trường ĐH Hùng Vương có khu xử lý chất thải. Tuy nhiên, do vấn đề kinh phí nên vẫn chưa xây dựng được.

Còn theo TS. Đỗ Khắc Thanh, Chánh văn phòng ĐH Hùng Vương, việc người dân bị ô nhiễm là có. Để khắc phục tình trạng này, Trường ĐH Hùng Vương đã có những kế hoạch cụ thể như xây tường bao, làm cống rãnh xả thải, cũng như kết nối các đơn vị để cấp nước sạch cho người dân sử dụng.

“Hiện nay, Trường ĐH Hùng Vương đã khơi rãnh xong, chuẩn bị đặt ống cống dẫn nước thải ra đường dẫn của TP.Việt Trì. Trong thời gian ngắn nữa, việc ô nhiễm này sẽ cơ bản được khắc phục. Ngoài ra, trường cũng đã liên hệ với các cơ quan để tiến hành đấu nối, đưa nước sạch về cho người dân sử dụng. Giờ đơn vị cấp nước đã gửi phiếu cho các hộ dân đăng ký, trong thời gian ngắn nữa sẽ có nước sạch phục vụ sinh hoạt”, ông Thanh cho biết thêm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngô Hùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/phu-tho-dh-hung-vuong-gay-o-nhiem-dan-keu-chua-thau-922836.html