Phú Thọ: Gần 70 trẻ mầm non nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Sau bữa ăn chiều, nhiều trẻ tại Trường Mầm non Hương Lung có biểu hiện buồn nôn. Nguyên nhân ban đầu nghi các cháu bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Theo báo Lao động, sáng ngày 17/11, bác sĩ Vi Văn Miên – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê cho biết, hơn 19h ngày 16/11, bệnh viện tiếp nhận cùng lúc gần 100 cháu được bố mẹ đưa đến bệnh viện với biểu hiện buồn nôn do nghi ngộ độc thực phẩm.

Các cháu được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê sau khi có biểu hiện buồn nôn, sốt nhẹ.(Ảnh: Phutho24h)

Trước đó, ngày 16/11, các cháu này đều dùng bữa trưa và bữa phụ tại trường. Đến chiều, nhiều cháu đã có biểu hiện nôn khan.

Ông Nguyễn Đình Xuyên - Chủ tịch UBND xã Hương Lung cho biết: Sau bữa ăn bán trú tại trường đến khoảng 17h ngày 16/11 đã có một số cháu đến trạm xá xã với biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy… Sau đó, khoảng 18h, có khoảng 100 cháu ra trạm y tế với biểu hiện nghi ngộ độc. Đến khoảng 23h đêm qua, có 68 cháu phải nằm ở viện.

Được biết, sau khi phát hiện nhiều học sinh có dấu hiệu bất thường sau khi ăn trưa, UBND xã Hương Lung đã báo cáo ra bệnh viện. Bệnh viện điều xe vào đưa các cháu ra viện, nhưng lo sợ cho tính mạng của trẻ, đa phần phụ huynh đã chủ động đưa các con đi cấp cứu.

Dự kiến sáng nay, số trẻ đang điều trị còn lại sẽ ra viện. Tính đến thời điểm này, không có cháu nào nguy hiểm đến tính mạng và phải chuyển lên tuyến trên.

Đánh giá về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê cho rằng ban đầu xác định rất có thể do ngộ độc thực phẩm.

Theo báo Pháp luật Plus, bếp ăn của Trường Mầm non Hương Lung do nhà trường tự nấu với tổng số gần 500 suất ăn hàng ngày.

Bà Hà Thị Kim Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lung cho biết, đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhà trường là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và người dân trên địa bàn xã nhưng đều được ký hợp đồng đầy đủ.

Sáng nay (17/11), hầu hết các trẻ bị ngộ độc thực phẩm chiều ngày 16/11 đều đi học trở lại, chỉ còn lại số ít được gia đình ở nhà theo dõi và 20 trẻ đang nằm điều trị tại bệnh viện, bà Thanh thông tin thêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, phía Công an huyện Cẩm Khê đã phối hợp cùng với nhà trường, Chi cục ATTP Phú Thọ và các đơn vị liên quan thu các mẫu thực phẩm cho trẻ ăn chiều ngày 16/11 để tiến hành điều tra, làm rõ.

Hiện công an đang lấy mẫu đi xét nghiệm, đồ ăn nghi gây ngộ độc là bánh dày.

Tuấn Anh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/phu-tho-gan-70-tre-mam-non-nhap-vien-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham-94034