Phú Thọ: Hàng loạt ô tô, xe máy bị nước nhấn chìm

Nhiều ô tô ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị nước ngập đến gần nóc xe, gây thiệt hại nặng nề.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh, trong đêm qua và sáng nay ở huyện Thanh Sơn có mưa to đến rất to. Mưa lũ đã gây ngập úng, chia cắt thị trấn Thanh Sơn và nhiều xã.

Mưa lũ gây ngập úng nhiều nơi ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch huyện chiều nay cho biết: “Có 2 nơi bị ngập nặng nhất là xã Sơn Hùng và thị trấn Thanh Sơn. Nhiều phương tiện và tài sản của người dân đã bị lũ cuốn trôi, nhiều ô tô, xe máy bị ngập nước".

Nhiều ô tô, xe máy tại trung tâm y tế của huyện Thanh Sơn bị ngập nước

Ô tô bị nhấn chìm

Mưa lũ đã gây ngập úng 26,5ha lúa. Huyện Thanh Sơn vẫn đang tích cực đưa bà con ra khỏi vùng lũ. Nước tại sông Bứa vẫn dâng cao nhưng chậm hơn so với sáng nay.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước

Tính đến chiều nay, tỉnh Phú Thọ có 2 người chết do sạt lở đất là bà Trần Thị Bất, 81 tuổi và cháu Hà Tuấn Kiệt, 11 tuổi ở xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

1 người bị mất tích là ông Nguyễn Hồng Tư, khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông do bị nước cuốn trôi và 1 người bị thương; có 1244 hộ dân phải di dời do bị ngập, 77 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 1.299 nhà bị ngập hoàn toàn...

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phu-tho-hang-loat-o-to-xe-may-bi-nuoc-nhan-chim-trong-mu-lu-464470.html