Phú Thọ: Lãng phí tiền tỷ từ Dự án cải tạo đường dây 110KV Thác Bà – Việt Trì!
KTNT - Dự án “Di chuyển cải tạo đường dây 110 KV Thác Bà – Việt Trì từ cột 371 đến cột 391 phục vụ bồi thường GPMB xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp TP Việt Trì” với trị giá gần 27 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước mới "khai sinh" (năm 2010) đã vội vàng “khai tử” , gây lãng phí lớn và tạo dư luận xấu trong nhân dân.
Ngày 15/12/2010, ông Nguyễn Quốc Liên, Chủ tịch UBND TP. Việt Trì, ký Quyết định số 15301/QĐ-UBND, phê duyệt Dự án “Di chuyển cải tạo đường dây 110 KV Thác Bà – Việt Trì từ cột 371 đến cột 391 phục vụ bồi thường GPMB xây dựng Quảng trường Hùng Vương và Trung tâm dịch vụ tổng hợp TP. Việt Trì”.
Dự án có giá trị 26,76 tỷ đồng, kinh phí 100% từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, dành cho chi phí xây dựng hơn 14 tỷ; hơn 1,5 tỷ đồng cho tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí hơn 305 triệu đồng cho việc Lập hồ sơ thu hồi và giao đất công trình, chi phí bồi thường lên đến hơn 9 tỷ đồng và dự phòng hơn 1, 5 tỷ đồng.
Sẽ không gì bàn cãi nếu như dự án được “thông đồng bén giọt” như chiếc bánh vẽ mà cơ quan TP. Việt Trì này lập ra. Nhưng nghịch cảnh xảy ra khi dự án chỉ vừa mới xây dựng xong hàng cột điện cao thế, chưa lắp xà, sứ, chưa kéo dây thì đã lập tức bị dỡ bỏ, khiến người dân Phú Thọ không khỏi đau lòng, xót của khi chứng kiến từng bước đi của dự án.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới dự án phải “khai tử”, phá bỏ hàng loạt cột điện cao thế 110kV giá trị hàng chục tỷ đồng là do việc vội vàng xây dựng khi chưa đền bù giải phóng mặt bằng của TP. Việt Trì. Toàn bộ vật tư nguyên liệu từ chỗ mới tinh, trong nháy mắt biến thành sắt vụn.
Đặc biệt, đối với chi phí bồi thường hơn 9 tỷ đồng, đến nay, khi loạt cột điện cao thế đã bị tháo dỡ gần hết, thì người dân vẫn khiếu kiện cho rằng UBND TP. Việt Trì chưa thực hiện chi trả đền bù cho các hộ khi bị lấy đất để xây dựng cột điện. Đơn cử như hộ của ông Đinh Văn Chúc ở tổ 8 phố Hồng Hà, phường Tiên Cát.
Trong báo cáo số 76/CV-UB ngày 07/5/2014 của UBND phường Tiên cát gửi UBND TP. Việt Trì nêu rõ: “Căn cứ vào hồ sơ địa chính, cắm cọc chỉ giới giải phóng mặt bằng và rà soát hiện trạng sử dụng đất tại thực địa, UBND phường Tiên cát trình UBND thành phố thu hồi 100,0 m2 đất lúa trên tổng diện tích 512,0 m2 đất lúa tại thửa 66, tờ bản đồ số 59 đã được cấp GCNQSD đất số E 0183266. Vậy UBND phường Tiên Cát báo cáo UBND TP. Việt Trì xem xét giải quyết”.
Theo ông Chúc, mặc dù đã nhiều lần khiếu kiện lên cơ quan chức năng nhưng kết quả chỉ là hàng loạt văn bản qua lại của các cơ quan trong tỉnh, còn tiền bền bù vẫn chẳng thấy đâu. Cụ thể, tại Thông báo ngày 14/01/2014 của UBND TP Việt Trì nêu: “ Việc này Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Tiên Cát rà soát, kiểm tra, trả lời công dân và báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/02/2014”.
Tiếp đến, Thông báo ngày 12/02/2014 nêu: “ Việc này, tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 14/01/2014, Chủ tịch UBND thành phố đã giao UBND phường Tiên Cát rà soát, kiểm tra, trả lời công dân và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/02/2014. Yêu cầu UBND phường Tiên Cát khẩn trương thực hiện”.
Thông báo ngày 11/7/2014: “Việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban bồi thường GPMB chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng, UBND phường Tiên Cát tham mưu, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/8/2014.
Gần đây nhất là Thông báo ngày 27/8/2014 cho biết: Việc này, Chủ tịch UBND Thành phố đã giao Ban bồi thường GPMB chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng, UBND phường Tiên Cát tham mưu, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/8/2014. Đến nay đã hết thời hạn, yêu cầu Ban bồi thường GPMB và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, tránh việc công dân phải đến đề nghị nhiều lần.
Bình luận về sự việc này, nhiều người dân cho rằng, không biết đến bao giờ, việc xem xét của các cơ quan ban, ngành TP. Việt Trì mới thực hiện xong để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, trong khi nhiều nguyên vật liệu, thiết bị của dự án đã được thanh lí cho dân đồng nát đang hối hả phá dỡ.
Dự án “Di chuyển cải tạo đường dây 110 KV Thác Bà – Việt Trì” gây lãng phí tiền tỷ nguồn ngân sách Nhà nước. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lí trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong vụ việc, tránh gây bức xúc cho dư luận.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.