Phú Thọ: Mãn nhãn màn bắn pháo hoa trước ngày Giỗ Tổ

Tối 28/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về thành phố Việt Trì (Phú Thọ) xem bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại hồ công viên Văn Lang.

Theo chương trình, 20h cùng ngày diễn ra chương trình nghệ thuật “Lời ru Âu Lạc” trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng, Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ 2023, kỷ niệm 20 năm Công ước 2003 của UNESCO và Liên hoan Di sản Văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO ghi danh. Đến 21h, tỉnh Phú Thọ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút.

Các quảng trường trong khuôn viên công viên đông nghẹt người xem pháo hoa. Khoảng 10km các tuyến đường lớn nhỏ xung quanh hồ công viên Văn Lang đặc kín người.

Từ ngày 27/4, hàng chục chiến sĩ Nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng bắt đầu vận chuyển pháo hoa đến trận địa trên trên cầu đi bộ bắc qua hồ Công viên Văn Lang ở trung tâm thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Khu vực quảng trường thành phố, hàng nghìn người đến sớm chọn cho mình có vị trí cao, đẹp để xem pháo hoa. Nhiều bạn nhỏ được bố mẹ bế, cõng để thuận tiện cho việc xem pháo hoa và hầu hết mọi người đều dùng điện thoại thông minh ghi lại màn bắn pháo hoa.

Đơn vị phụ trách trận địa pháo cho biết đã bố trí hơn 3.000 quả pháo hoa từ hai ngày trước. Trong 15 phút, có tổng cộng 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 250 quả pháo hoa tầm trung (tầm thấp vừa) và 800 quả pháo hoa tầm thấp được phóng lên bầu trời.

Kết thúc màn bắn pháo hoa đầy mãn nhãn nhiều tuyến đường xung quanh hồ công viên Văn Lang ùn tắc.

Một số hình ảnh màn bắn pháo hoa tại hồ công viên Văn Lang:

Thái Lâm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/phu-tho-man-nhan-man-ban-phao-hoa-truoc-ngay-gio-to-353400.html