Phú Thọ: Nhiều hoạt động thiết thực cho Dự án 8

Vừa qua, Hội LHPN các cấp của tỉnh Phú Thọ đã triển khai loạt hoạt động liên quan đến Dự án 8.

Cụ thể có thể kể đến việc ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” do Hội LHPN huyện Tân Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và UBND xã Lai Đồng tổ chức.

CLB được thành lập với sự tham gia của 30 thành viên và dẫn trình viên là thầy giáo Tổng phụ trách đội, cùng các em học sinh trong nhà trường

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một mô hình của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. CLB được thành lập với sự tham gia của 30 thành viên và dẫn trình viên là thầy giáo Tổng phụ trách đội, cùng các em học sinh trong nhà trường.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một sân chơi bổ ích, diễn đàn thực sự dành cho các em học sinh.

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một sân chơi bổ ích, diễn đàn thực sự dành cho các em học sinh của trường

Thông qua hoạt động của CLB, các em không chỉ được nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tự tin, bản lĩnh để thay đổi; mà còn là nơi để trẻ cùng nhau giao lưu, chia sẻ, nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi… Các thành viên câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu có hại trong đời sống của đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua hoạt động của mô hình, sự hỗ trợ của chính quyền và các ban, ngành địa phương, nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ. Trang bị kiến thức, kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ và thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ tại địa phương.

Xã Yên Lập đã phát động truyền thông "Xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới - xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

Cùng với đó, tại xã Yên Lập đã phát động truyền thông "Xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới - Xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em".

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, tại UBND xã Lương Sơn, Ban Điều hành Dự án 8 huyện Yên Lập tổ chức phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành, tuyên truyền trên một số tuyến đường chính để truyền thông

Tại buổi phát động, đại biểu được quán triệt mục tiêu tổng quát của chiến dịch là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dân số xã, thôn đặc biệt khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề đặt ra với phụ nữ và trẻ em…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành, tuyên truyền trên một số tuyến đường chính để truyền thông về Chiến dịch truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-tho-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cho-du-an-8-20231129125826668.htm