Phú Thọ quyết tâm thực hiện kế hoạch '5 không' tại Lễ hội Đền Hùng 2018

BTC Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 cam kết thực hiện '5 không': không ăn xin, ăn mày; không có tình trạng ùn tắc giao thông,; không kinh doanh chặt chém...

Lễ hội Đền Hùng – Giỗ tổ Hùng Vương 2018 diễn ra trong 5 ngày từ 21-25/4/2018 (tức từ 6 – 10/3 âm lịch) với sự tham gia của 4 tỉnh: Thái Nguyên, Kiên Giang, Bình Dương và Quảng Nam cùng tỉnh Phú Thọ là đơn vị tổ chức.

Phú Thọ quyết tâm thực hiện "5 không" trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018. (Ảnh: internet)

Trao đổi với PV, ông Hà Kế San – Trưởng BTC Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 cho biết: “ Ban tổ chức quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện kế hoạch “5 không” tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay”.

Theo đó, 5 không là: ”: Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh dịch vụ với giá cả mang tính “chặt, chém”; không xuất hiện ăn xin, ăn mày; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, ban tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận nhanh nhất thông tin phản ánh của nhân dân và du khách (số 0210.3860.026 hoặc 0210.6551.666).

Trước đó, ngày 30/3/2018, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ ban hành văn bản số 496/TB –SGTVT thông báo phân luồng giao thông phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 từ 05 giờ đến 22 giờ các ngày từ 21/4/2018 đến 25/4/2018 (tức ngày 06/3 Âm lịch đến ngày 10/3 Âm lịch) hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các hướng tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

UBND tình Phú Thọ yêu cầu các đơn vị sở, ban ngành phải lên phương án, kế hoạch để thực hiện tốt “5 không” trong thời gian diễn ra lễ hội.

Thu Hường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/phu-tho-quyet-tam-thuc-hien-ke-hoach-5-khong-tai-le-hoi-den-hung-2018-d68124.html