Phú Thọ: Thành phố Việt Trì gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 16/11, UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn – Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và trường học trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, cựu giáo chức thành phố.

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì (bên trái) tặng hoa chúc mừng Ngành giáo dục thành phố.

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì (bên trái) tặng hoa chúc mừng Ngành giáo dục thành phố.

Tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT, Bí thư Thành ủy Việt Trì Nguyễn Mạnh Sơn biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành GD&ĐT thành phố đã đạt được, đồng thời đề nghị các thầy giáo, cô giáo và học sinh các cấp cần tiếp tục phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho học sinh.

Đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn trao huân chương Lao động hạng Ba cho cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt

Các đại biểu, cán bộ, nhà giáo cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân các thầy cô giáo, cán bộ quản lý ngành GD&ĐT. Buổi gặp mặt cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền thành phố lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, từ đó tiếp tục quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp GD&ĐT của thành phố ngày càng phát triển.

Đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất săc

Đồng chí: Đặng Trần Minh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Việt Trì trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cô giáo Bùi Thị Tuyết Mai và cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhiều giáo viên được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, trong đó có cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Tân Dân

Đình Thơm

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/phu-tho-thanh-pho-viet-tri-gap-mat-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-a16319.html