Phú Thọ: Xót xa bé 18 tháng tuổi bị nhiễm HIV không biết do đâu

Bé Q. mới 18 tháng tuổi và được xác định bị nhiễm HIV. Thế nhưng, cơ quan chức năng cũng không biết bé bị bệnh qua con đường nào, bởi kết quả xét nghiệm cho thấy, bố mẹ và anh trai bé không ai có HIV.

Những ngày qua, thông tin liên quan đến vụ việc 42 người dân xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) bị nhiễm HIV được dư luận hết sức quan tâm. Đặc biệt, theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, trong số những người nhiễm có cụ già 80 tuổi và bé gái 18 tháng tuổi.

Chị Hà Thị Xuân, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Thượng đưa chúng tôi đến thăm gia đình chị Phùng Thị Đ. (35 tuổi, ở xóm Chiềng 3). Lúc này, bé H.N.Q. (18 tháng tuổi) đang ở nhà chơi cùng mẹ.

Trò chuyện với PNVN, chị Đ. cho biết, cách đây hơn 1 tuần, gia đình nhận được thông tin bé Q. bị nhiễm HIV sau đợt xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. Khi biết tin Q. nhiễm HIV, gia đình hết sức bất ngờ. Ngay sau đó, cả vợ chồng chị và cậu con trai đầu cùng đi xét nghiệm HIV.

Thế nhưng, kết quả xét nghiệm càng lạ lùng hơn nữa, bởi vợ chồng chị và con trai cũng không ai bị nhiễm HIV. “Tôi được biết, HIV lây qua con đường quan hệ tình dục không an toàn; qua tiêm chích ma túy, dùng chung kim tiêm; lây truyền từ mẹ sang con…Tuy nhiên, với bé Q. thì mọi con đường trên đều không có. Gia đình cũng không hiểu bé bị nhiễm HIV như thế nào nữa?”, chị Đ. bức xúc.

Chị Đ. và bé Q.

Cũng theo chị Đ., từ lúc 5 tháng tuổi, Q. bắt đầu có biểu hiện hay đau ốm. Mỗi lần bé bị ốm, gia đình đều đưa đến nhờ điều dưỡng T. thăm khám, tiêm truyền. Thời gian gần đây, cơ thể cháu có dấu hiệu lở loét ngày càng nặng. Gia định có lấy lá thuốc để tắm, đồng thời bôi thuốc cho cháu nhưng không khỏi. Đến khi đoàn cán bộ y tế đến lấy máu xét nghiệm, gia đình mới hay con đã bị nhiễm HIV.

Khi biết con bị nhiễm HIV, gia đình cũng đặt câu hỏi, không biết có phải anh T. dùng chung bơm kim tiêm hay không. Dù vậy, anh T. luôn khẳng định không dùng chung kim tiêm cho bất kỳ ai. Chị Đ. cũng cho rằng, đây chỉ là tin đồn và chưa có kết luận chính thức nên không nên làm căng sự việc.

Chị Đ. kể, sau khi cháu Q. được kết luận dương tính với HIV, gia đình chị Đ. cũng được cấp thuốc ARV và bắt đầu nhận thuốc từ ngày 15/8.

* Như PNVN đã phản ánh, trên địa bàn xã Kim Thượng rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là 1 nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng) được phát hiện bị nhiễm HIV. Người này cho biết chỉ sinh sống ở địa phương. Tuy nhiên, bà bị bệnh nên đến nhà điều dưỡng T., hiện làm việc tại BV Đa khoa Tân Sơn, để tiêm thuốc.

Sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân nghi ngờ có thể điều dưỡng T. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên họ đã bị lây bệnh. Vì vậy, họ đã đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm. Tổng cộng đã có gần 30 trường hợp tự nguyện đi xét nghiệm. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, Trung tâm chưa đưa kết quả xét nghiệm mà sau đó lại lấy máu lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Một số người đặt giả thuyết có khả năng nhiều người đã bị nhiễm HIV nên Trung tâm Y tế huyện mới phải lấy máu lần 2 để làm xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ làm rõ thông tin, đồng thời, xử lý cá nhân vi phạm (nếu có).

Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo và cho biết, kết quả xét nghiệm, test nhanh 490 mẫu máu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh thực hiện và phát hiện 42 trường hợp mới nhiễm HIV.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/phu-tho-xot-xa-be-18-thang-tuoi-bi-nhiem-hiv-khong-biet-do-dau-post47092.html