“Phù thủy” Hiddink đòi đánh phủ đầu

(PL)- Đây là vòng áp chót của bảng 4 châu Âu và mục tiêu của thầy trò Hiddink là phải thắng đội Đức của Loew tại vòng loại World Cup 2010.

Nga phải thắng Đức mới hy vọng giành vé chính thức. Ngược lại thì nhiều khả năng phải tranh vé vớt (vòng cuối Đức tiếp Phần Lan đã bị loại trong khi Nga làm khách sân Azerbaijan). Lượt đi sân khách Nga thua 1-2 nên lượt về trên sân nhà, dưới tay “phù thủy” Hiddink đội Nga đang tràn trề hy vọng lật ngược tình thế. Không phải tự nhiên mà ông Hiddink nhắc đến sự kiện cách đây hai năm cũng trên sân Luzhniki tranh vòng loại Euro, Nga đã đánh bại Anh 2-1. Ông muốn khơi dậy lòng tự hào nơi các cầu thủ Nga và ngầm ra thông điệp sẽ lập lại chiến tích đó trước đội Đức. Ông còn so sánh đội Nga nay đã kinh nghiệm nhiều hơn với số hảo thủ đi đá thuê như Arshavin, Pavlyuchenko, Zhirkov, Kerzakhov... Chưa kể ông còn có tiền đạo Pogrebnyak vốn không xa lạ gì bóng đá Đức bởi anh đang khoác áo Stuttgart đá Bundesliga. Hiddink còn nhắc đến lợi thế 83.000 khán giả nhà sẽ tạo một sức ép khủng khiếp lên đội khách và mặt sân Luzhniki được làm bằng cỏ nhân tạo sẽ gây khó khăn cho đối phương. Nhưng vũ khí mạnh nhất của ông Hiddink trận này là tư tưởng tấn công mà ông tác động xuống học trò. Trước Đức, ông dám cho các cầu thủ Nga tập miếng đánh phủ đầu và chơi pressing vì tin cầu thủ Nga có tâm lý ổn định hơn, còn người Đức thì sợ mất nhiều thứ. Có lẽ ông Hiddink muốn xóa đi lời nguyền Nga chưa bao giờ vượt qua được Đức và không muốn cầu thủ mình mang tư tưởng ấy vào một trận đấu phải thắng trên sân nhà. Trong khi đó, HLV Loew biết chuyến đến Moscow lần này đi dễ khó về nên căn dặn học trò phải luôn tỉnh táo và đánh giá đúng sức mạnh của đội Nga dưới thời Hiddink. Loew là một HLV luôn cẩn trọng, đặc biệt khi đến sân khách. Chắc chắn ông sẽ cho cầu thủ Đức chơi phòng ngự chặt trong tình hình vắng thủ môn Enke và hậu vệ Tasci. Phần còn lại đội Đức sẽ chờ phản đòn và khai thác tốc độ của Gomes và Podolski. Cũng cần biết là trong trận đá tập với đội Mainz nhằm làm quen sân cỏ nhân tạo, tất cả các tiền đạo Đức đều... tịt ngòi! Tuy nhiên, đội trưởng Ballack vội trấn an các đồng đội rằng Đức có một truyền thống lớn đặc biệt là luôn thể hiện tinh thần cao trong những trận đấu quan trọng. Một Đức duy ý chí dưới thời Loew chống lại Nga chấp nhận phiêu lưu bởi bàn tay phù thủy Hiddink sẽ làm nên trận đấu hay nhất đêm nay. Các trận đấu quan trọng Châu Âu: Đan Mạch - Thụy Điển, Slovakia - Slovenia, Bồ Đào Nha - Hungary, Ireland - Ý, Pháp - Đảo Faroes, Serbia - Romania, Hy Lạp - Latvia, Israel – Moldova... Nam Mỹ: Argentina - Peru, Bolivia - Brazil, Colombia - Chile, Ecuador - Uruguay, Venezuela - Paraguay. Tranh vé vớt lượt đi: Bahrain - New Zealand.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=273309