Phú Yên chăm lo đời sống thiết thực của viên chức, người lao động

Ngày 9/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với viên chức, người lao động. Tham dự có gần 200 viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và khu công nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trả lời các câu hỏi chất vấn tại buổi đối thoại, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tập trung vào ba nhóm vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống sát sườn của người lao động.

Cụ thể, các vấn đề bao gồm thời gian tăng lương tối thiểu đối với viên chức; vấn đề tuyển dụng giáo viên; việc thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất để tạo việc làm cho người lao động; việc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng: những vấn đề công nhân lao động đặt ra là hết sức thiết thực, chính đáng, thể hiện đúng mối quan tâm của viên chức và công nhân lao động.

Đồng thời, đây cũng là mối quan tâm của lãnh đạo tỉnh Phú Yên trong quá trình điều hành, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, tỉnh đã kiến nghị Trung ương bổ sung gần 1.000 người bố trí cho các bậc học.

Trước tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và huy động trẻ 3 tuổi đến trường, ông Trần Hữu Thế cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kiến nghị Trung ương bổ sung 998 người làm việc để bảo đảm việc bố trí cho các bậc học; trong đó bậc mầm non tăng thêm là 677 người.

Đồng thời, tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ chưa xem xét thực hiện giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 đối với ngành giáo dục.

Công tác tuyển dụng viên chức giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở sẽ được giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo thẩm quyền và nhu cầu thực tế.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ, đến ngày 22/8/2022, tỉnh Phú Yên đã hoàn tất xong việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hoàn tất việc chi hỗ trợ cho 25 đơn vị sử dụng lao động với tổng số 205 lao động. Tổng số tiền đã chi trả là 319 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% và tỉnh Phú Yên hoàn toàn không có hồ sơ tồn đọng.

Nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tỉnh Phú Yên đang tích cực thực hiện kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp; khu kinh tế Nam Phú Yên...

Dựa theo quy mô và tiến độ triển khai thực hiện những dự án lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ và thu nhập cho công nhân lao động.

Theo ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, việc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với viên chức, công nhân, người lao động góp phần nắm bắt được tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người lao động.

Qua đây, cũng kịp thời đề ra các giải pháp thỏa đáng nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phu-yen-cham-lo-doi-song-thiet-thuc-cua-vien-chuc-nguoi-lao-dong-post714473.html