Phú Yên chủ động bảo đảm an toàn hồ – đập thủy điện trong mùa mưa lũ

Nằm ở vùng hạ lưu sông Ba, con sông lớn nhất ở miền Trung, địa bàn Phú Yên có 5 nhà máy thủy điện đã và đang vận hành phát điện. Đó là Thủy điện Sông Ba Hạ (công suất 220 MW), Krông HNăng (64 MW), Sông Hinh (70 MW), Sơn Giang (10 MW, đều thuộc địa bàn huyện Sông Hinh) và Đá Đen (9 MW ở huyện Tây Hòa). Ngoài ra, còn có Thủy điện La Hiêng 2 (ở huyện Đồng Xuân) không nằm trong vùng hạ lưu sông Ba.

Theo Sở Công Thương tỉnh Phú Yên, tổng dung tích 6 hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh này hơn 878,8 triệu m3; trong đó hồ thủy điện Sông Hinh 357 triệu m3, hồ thủy điện Sông Ba Hạ 349,7 triệu m3, hồ thủy điện Krông HNăng hơn 165,7 triệu m3, hồ thủy điện La Hiêng 2 hơn 3 triệu m3 và hồ thủy điện Đá Đen 0,29 triệu m3. Riêng thủy điện Sơn Giang không có hồ chứa, mà chỉ tận dụng nguồn nước xả qua Nhà máy Thủy điện Sông Hinh.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết, để chủ động phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ năm nay, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các huyện Đồng Xuân, Tây Hòa tiến hành kiểm tra thực tế tại hai nhà máy thủy điện La Hiêng 2 và Đá Đen, còn các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Krông Hnăng đã được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương kiểm tra.

Một góc hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ.

Đến thời điểm này, các phương án bảo vệ hồ - đập, ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được các chủ công trình nhà máy thủy điện trình cho các cơ quan chức năng thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ hồ - đập tại các nhà máy thủy điện đã được cắm mốc; các nhà máy thủy điện cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các cấp, thường xuyên cập nhật thông tin xả tràn của các hồ chứa thủy điện trên cùng lưu vực, cập nhật các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, lịch triều cường ở hạ du để tính toán dự báo lưu lượng nước về hồ, lưu lượng xả tràn và thông tin cho chính quyền địa phương để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, duy tu các cột mốc cảnh báo lũ, biển cấm, biển cảnh báo... đã lắp đặt tại các địa phương ở vùng hạ du.

Đề cập đến công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị, bảo trì công trình nhà máy thủy điện, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết, các chủ đầu tư đã kiểm tra hoạt động còi báo xả lũ tại khu vực nhà máy và các trạm cảnh báo xả lũ từ xa, cửa van đập tràn, cửa lấy nước, tuyến năng lượng, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng; kiểm tra, duy tu các cột mốc cảnh báo lũ, biển cảnh báo lắp đặt tại các vùng hạ du; kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì các hạng mục công trình, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong mùa mưa lũ năm 2023. Các nhà máy đã thuê đơn vị có chức năng kiểm định an toàn cầu trục, cổng trục, palăng điện, xe nâng, bình chứa khí nén, bình điều tốc... theo quy định. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, bảo dưỡng camera giám sát xả nước tại thượng lưu đập tràn, hạ lưu cửa xả tràn, hạ lưu nhà máy... cùng đã thực hiện, đảm bảo chất lượng hình ảnh cung cấp cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan.

Với phương châm “4 tại chỗ”, các nhà máy đều có Đội xung kích PCTT&TKCN, không chỉ chủ động nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng để ứng phó với các tình huống gây mất an toàn hồ - đập, mà còn tổ chức diễn tập PCTT tại hiện trường nhà máy.

Ông Châu Đình Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ cho biết, từ tháng 9/2018, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các chủ công trình hồ – đập thủy điện trên lưu vực sông Ba thống nhất ký kết quy chế vận hành giữa các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông HNăng, Ayun Hạ, An Khê – Ka Nak, Ia MLah, Đăk Srông, Đăk Srông 2, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 3A, Đăk Srông 3B trong mùa lũ hằng năm. Thời gian qua, việc phối hợp vận hành điều tiết hồ chứa giữa các chủ công trình hồ – đập nêu trên được thực hiện đồng bộ, thường xuyên cập nhật thông tin xả tràn của các hồ chứa trên lưu vực và các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, lịch triều cường ở hạ lưu để tính toán, dự báo lưu lượng nước về hồ, kịp thời thông tin cho các địa phương trong khu vực chủ động phòng tránh lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

“Sau cuộc kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót, nên Sở Công Thương tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu khắc phục. Theo đó, Công ty cổ phần VRG Phú Yên phải khẩn trương lắp đặt hệ thống phao cảnh báo trước cửa nhận nước và đập tràn tại Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2, tiến hành khảo sát vị trí thích hợp để lắp đặt bổ sung trạm cảnh báo lũ từ xa tại thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1. Công ty CP Đầu tư thủy điện Đá Đen phải rà soát lại sổ sách, lưu trữ thông tin, số liệu vận hành và phải đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu theo đúng thực tế vận hành tại Nhà máy Thủy điện Đá Đen” – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết thêm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/phu-yen-chu-dong-bao-dam-an-toan-ho--dap-thuy-dien-trong-mua-mua-lu-i712998/