Phú Yên có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,9%

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Yên có 722.095/722.849 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,9%.

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, Tổ bầu cử số 8 Nhà văn hóa khu phố Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. (Ảnh: Đ.T)

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, Tổ bầu cử số 8 Nhà văn hóa khu phố Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. (Ảnh: Đ.T)

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên, trước và trong ngày diễn ra bầu cử (23/5), các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường. Các địa phương, tổ bầu cử đều sẵn sàng những phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra, đã chủ động điều tiết, tổ chức vận động cử tri theo từng cụm dân cư tham gia bỏ phiếu bầu cử theo từng khung giờ nhằm tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm.

Về kết quả bầu cử, sau lễ khai mạc, tất cả cử tri toàn tỉnh bắt đầu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bầu cử. Đến 19h ngày 23/5, toàn tỉnh có 722.095/722.849 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9%. Đặc biệt, 5/9 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu 100% (trong đó huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%; TP Tuy Hòa đạt 99,995%, thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An đạt 99,999%).

Kết quả đã bầu: 6 đại biểu/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 50 đại biểu/84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 284 đại biểu/471 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 2558 đại biểu/4301 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri ở Phú Yên bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Đ.T)

Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Không khí bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng.

Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-yen-co-ty-le-cu-tri-tham-gia-bo-phieu-dat-99-9-ar614504.html