Phú Yên: Đại hội đại biểu Phật giáo TP Tuy Hòa lần thứ VIII

Tăng, ni phật tử TP Tuy Hòa tiếp tục quán triệt Hiến chương giáo hội, nội quy Ban Tăng sự, Quy chế hoạt động của các cấp hội, Luật Tín Ngưỡng tôn giáo và pháp luật Nhà nước.

Lãnh đạo TP Tuy Hòa tặng hoa chúc mừng, đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo TP Tuy Hòa tặng hoa chúc mừng, đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/5, tại Chùa Bảo Lâm, xã Bình Kiến TP. Tuy Hòa (Phú Yên), Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Tuy Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Phật Giáo lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự đại hội có các hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên; Thích Thông Hòa, Phó BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên và 120 đại biểu về dự.

Được biết, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa tuân thủ theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa - Xã hội”; hoạt động theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt lĩnh vực xây dựng, thuyên chuyển tăng, ni. Cụ thể, toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa cũng đã phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo; người bị nhiễm chất độc da cam/đioxin; quyên góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung với tổng số tiền 9,5 tỉ đồng.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tăng, ni phật tử TP Tuy Hòa tiếp tục quán triệt Hiến chương giáo hội, nội quy Ban Tăng sự, Quy chế hoạt động của các cấp hội, Luật Tín Ngưỡng tôn giáo và pháp luật Nhà nước; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trọng, tổ chức các khóa tu Bát Quan trai giới, Đạo tràng niệm Phật cho phật tử; quan tâm hơn nữa các đạo tràng, tổ chức thuyết giảng giáo lý để phật tử tu học được thông suốt; thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ khi được phân công, theo quy chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đã suy cử vào BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 35 vị, trong đó 12 vị là thường trực. Đại đức Thích Nguyên Minh tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Tuy Hòa.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phu-yen-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-tp-tuy-hoa-lan-thu-viii-5717800.html