Phú Yên: Dân phản đối Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt khai thác cát được cấp phép

Mặc dù Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt được UBND tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu, nhưng bị người dân địa phương phản đối vì lo ngại ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Đường vào mỏ cát suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu

Thời gian gần đây người dân thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm nhiều lần đến hiện trường mỏ cát suối Cây Đu để phản đối Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt khai thác cát dẫn đến không ít lần xảy ra mâu thuẫn giữa người dân và doanh nghiệp khiến cho tình hình trở nên phức tạp, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo thành điểm nóng khó giải quyết.

Theo người dân phản ánh với PV thì dòng suối này là nơi sinh hoạt của toàn dân trong khu vực nên việc hút cát sẽ làm sụp lở đất hai bên bờ suối, ảnh hưởng đến nhà cửa, đất sản xuất, tạo độ sâu nguy hiểm, khiến người lớn và trẻ em không có nơi tắm rửa, sinh hoạt. Chính vì vậy, họ lo ngại nên phản ứng và làm đơn kiến nghị gửi đến nhiều cơ quan nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Vị trí Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt đang khai thác mỏ cát suối Cây Đu tại Soi Điều, cụm 3, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu khiến người dân phản đối

Một người dân chia sẻ: “Tôi sống hàng chục năm ở đây, năm nào mùa mưa lũ nơi đây cũng ngập nước cao hơn đầu người. Bây giờ họ khai thác cát tạo những hố sâu, bờ suối càng bị sạt lở, sụt lún khi vào mùa mưa không biết chúng tôi phải gánh chịu hậu quả như thế nào? Từ ngày họ bắt đầu đặt xuồng hút cát, nước suối bị váng dầu, người dân lội xuống suối đều bị ngứa. Bao đời nay dòng suối này là nguồn nước sinh hoạt, tắm rửa, cho bò uống của người dân địa phương, nhất là trẻ em thường ra suối tắm nhưng họ hút cát tạo thành hố sâu sẽ gây nguy hiểm cho con em khi tắm nơi này”.

Xuồng hút cát của Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt đang khai thác mỏ cát suối Cây Đu tại Soi Điều, cụm 3, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu

Một người dân khác nói thêm: “Cán bộ xã thông báo vị trí hút cát triển khai trên thác Cây Đu, cách đây bốn cây số nhưng nay lại làm tại Soi Điều ngay tại nơi chúng tôi sinh sống. Đây chính là nguyên nhân khiến người dân phản đối dữ dội, nếu họ khai thác đúng vị trí được cấp phép, nơi đó không có dân cư ở thì sẽ không ai phản đối. Chúng tôi chỉ yêu cầu doanh nghiệp không được khai thác cát tại Soi Điều gần nơi người dân ở”.

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Bùi Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho biết: UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt khai thác mỏ cát suối Cây Đu từ năm 2017, nhưng đến nay doanh nghiệp chưa tiến hành khai thác được vì người dân địa phương phản đối. UBND xã chỉ có thể vận động người dân tạo điều kiện cho doanh nghiệp được khai thác theo giấy phép đã cấp. Trước sự phản đối của người dân, UBND TX. Sông Cầu đã yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt tạm dừng khai thác tại mỏ cát suối Cây Đu chờ các cấp giải quyết.

Suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu nước khô cạn trong những ngày nắng nóng vừa qua

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã có văn bản số 1935 ngày 27/4/2018 đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các hộ dân về việc Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt khai thác mỏ cát suối Cây Đu, thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND TX. Sông Cầu, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TX. Sông Cầu và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, đối thoại, giải thích cho các hộ dân xung quanh khu vực khai thác mỏ cát suối Cây Đu để hiểu rõ, tạo được sự đồng thuận, đảm bảo ổn định tình hình trong nhân dân. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh trong tháng 5/2018.

Khu dân cư thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu

Qua tìm hiểu từ người dân thôn Bình Nông, chúng tôi nhận thấy nguyên nhân chính họ phản đối vì cho rằng Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt đã khai thác mỏ cát suối Cây Đu không đúng với vị trí được UBND tỉnh cấp phép làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hiện tại và lâu dài của người dân. Nên chăng UBND tỉnh Phú Yên cần xác thực lại vị trí thực tế Công ty TNHH Xây dựng Việt Phát Đạt đang khai thác mỏ cát suối Cây Đu để có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.

Mỹ Bình

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/phu-yen-dan-phan-doi-cong-ty-tnhh-xay-dung-viet-phat-dat-khai-thac-cat-duoc-cap-phep-1253618.html