Phú Yên: Đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo chính sách có nhà ở tạm bợ

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, công tác giảm nghèo của tỉnh Phú Yên đã đạt được những kết quả đáng kể, trong đó có các chính sách ưu tiên xóa hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách.

Năm 2019, thực hiện chủ trương của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo xóa nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng (gọi chung là hộ nghèo chính sách), tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo chính sách có nhà ở tạm bợ, dột nát và đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo chính sách (sau khi đã trừ nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội)

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, qua điều tra hộ nghèo cuối năm 2018, toàn tỉnh có 315 hộ nghèo chính sách, trong đó: huyện Đông Hòa 2 hộ, Tây Hòa 6 hộ, Phú Hòa 12 hộ, thành phố Tuy Hòa 7 hộ, Tuy An 87 hộ, thị xã Sông Cầu 70 hộ, Đồng Xuân 68 hộ, Sơn Hòa 40 hộ và Sông Hinh 23 hộ.

Nguyên nhân hộ nghèo chính sách hiện nay rơi vào các trường hợp: đối tượng chính sách hưởng trợ cấp 1 lần như huy chương kháng chiến, con liệt sĩ (quá tuổi); một số hộ nghèo chính sách thuộc nhóm đối tượng người cao tuổi, thiếu lao động, có người khuyết tật, có người đau ốm thường xuyên… đây là những hộ đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội nên khó thoát nghèo.

Gia đình chính sách Phạm Thanh được địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà ở, thu nhập từ chế độ thương binh 4/4 và trợ cấp người cao tuổi của 2 vợ chồng đã thoát nghèo vào cuối năm 2019

Qua khảo sát về nhu cầu trợ giúp của 315 hộ nghèo chính sách, có 11 hộ có nhu cầu xây mới lại nhà ở, 23 hộ có nhu cầu cần sửa chữa; 27 hộ có nhu cầu vay vốn sản xuất, 173 hộ có nhu cầu hỗ trợ sinh kế và 109 hộ cần hỗ trợ khác. Từ kết quả khảo sát đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo chính sách có nhà ở tạm bợ, dột nát và đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo chính sách (sau khi đã trừ nhóm đối tượng Bảo trợ xã hội).

Ông Hoàng Yến, cán bộ phụ trách Lao động-Thương binh&Xã hội xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa cho biết, hộ nghèo chính sách của xã qua điều tra đến cuối năm 2019 không còn nữa. Năm 2018 xã đã xóa một hộ nghèo là gia đình ông Trần Bình Trọng, người có công cách mạng được tặng thưởng Huy chương khánh chiến chống Mỹ hạng nhất. Nguyên nhân nghèo là vợ chồng ông Trọng tuổi cao, mất sức lao động, chỉ thu nhập bằng trợ cấp người cao tuổi, ở nhà xuống cấp. Năm 2018 được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà ở, con ông đã bỏ thêm tiền xây dựng nhà ở về sinh sống cùng bố mẹ để phụng dưỡng bố mẹ tuổi già, nên gia đình không còn tiêu chí hộ nghèo nữa. Địa phương cũng luôn khuyến khích con cái nên về sống chung với bố mẹ lúc về già để có điều kiện chăm sóc bố mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đối với đấng sinh thành.

Một trường hợp nữa là ông Phạm Thanh, thương binh 4/4, cũng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất, là hộ nghèo từ năm 2015 đến nay vì 2 vợ chồng tuổi già mất sức lao động, chỉ hưởng trợ cấp thương binh và người cao tuổi. Năm 2018, gia đình ông Thanh được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà ở và năm 2019 người vợ cũng được hưởng trợ cấp người cao tuổi nên thu nhập từ chế độ thương binh 1.094.000 đồng/tháng và 540.000 đồng trợ cấp người cao tuổi đã đủ điều kiện để gia đình ông Phạm Thanh thoát nghèo vào cuối năm 2019. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 không còn hộ nghèo chính sách, theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra các giải pháp trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu được chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại, dựa dẫm vào chính sách ưu đãi của Nhà nước. Vận động người thân, gia đình có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng đối với người có công cao tuổi, tránh tình trạng tách hộ để được công nhận hộ nghèo. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ tái nghèo tại Ủy ban nhân dân các xã và thôn để người dân theo dõi giám sát. Chấn chỉnh và tổ chức tốt cuộc họp bình xét hộ nghèo ở thôn, buôn, khu phố, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ và có sự tham gia của người dân.

Hỗ trợ cho hộ nghèo chính sách có nhà ở tạm xây dựng mới hoặc sửa chữa, nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó cũng chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo chính sách phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững theo các chính sách chung và ưu tiên hộ chính sách đối với công tác giảm nghèo, như hỗ trợ sinh kế, tham gia mô hình giảm nghèo, hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất cho hộ nghèo chính sách ưu đãi người có công, nhằm tạo điều kiện để hộ có điều kiện tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo. Ngoài ra còn ưu tiên hỗ trợ khác về an sinh xã hội như:hỗ trợ ti vi, radio, phương tiện đi lại, xây nhà vệ sinh, giếng nước, đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động…nhằm tạo điều kiện cho những hộ có khả năng thoát nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

NGỌC MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phu-yen-den-cuoi-nam-2019-khong-con-ho-ngheo-chinh-sach-co-nha-o-tam-bo-20191125125114752.htm