Phú Yên hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau bão

Tỉnh Phú Yên đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 5 gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân sau bão.

Lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên khắc phục sự cố đường tạm qua khu vực cầu Suối Kỳ, xã Xuân Lãnh, bị lũ cuốn.

Lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên khắc phục sự cố đường tạm qua khu vực cầu Suối Kỳ, xã Xuân Lãnh, bị lũ cuốn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, toàn tỉnh có 8 nhà dân bị sập hoàn toàn, 26 nhà bị ảnh hưởng 30 - 50%; 19 tàu, thuyền bị chìm. 70 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 72/112 xã bị mất điện do bão… Ngay sau khi bão tan, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã tập trung khắc phục nhanh những thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất.

Đến sáng 31/10, huyện Đồng Xuân có 14 nhà dân bị ngập nước, 10 xã và thị trấn bị cắt điện hoàn toàn. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 đã gây sạt lở, ngập và ách tắc giao thông tại một số tuyến đường trũng thấp như: Tuyến ĐT642 (thôn Triều Sơn đi thị trấn La Hai, đường giao thông đoạn qua cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc nhiều đoạn bị ngập sâu trên 1m, đoạn quan cầu Sông Con ngập sâu trên 2m, chia cắt cục bộ); tuyến đường ĐT 644 đoạn cầu Suối Kỷ, thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh đang thi công đường tạm đã bị cuốn trôi không đi lại được.

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết: Sau khi bão tan, sáng 31/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp xuống địa bàn trọng yếu, triển khai ứng cứu và khắc phục hậu quả. Trước mắt, huyện tập trung lực lượng và các phương tiện khắc phục sự cố sạt lở tuyến đường tạm ĐT 644 đoạn cầu Suối Kỷ, thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh. Đến 10 giờ ngày 31/10, lực lượng chức năng cơ bản đã khắc phục xong sự cố và giao thông trên tuyến được thông suốt. Tại tuyến đường còn ngập sâu ĐT642, lực lượng vũ trang ứng trực 24/24, cắm biển báo không cho các phương tiện, người qua lại để đảm bảo an toàn về tính mạng cho nhân dân.

Gia cố đường tránh bị sạt lở sau bão.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực Phú Yên cho biết, thời điểm bão đổ bộ vào Phú Yên có 72/112 xã tại 9 huyện, thị thành phố với 180 nghìn khách hàng (chiếm 50%) trong toàn tỉnh bị mất điện, nặng nhất là các huyện Đồng Xuân, Đông Hòa và thị xã Sông Cầu. Đơn vị đã phân công ứng trực 24/24 giờ để kiểm tra, khắc phục và cung cấp điện ngay cho khách hàng. Đến trưa 31/10, Điện lực Phú Yên đã kiểm tra và cung cấp điện trở lại cho 70% khách hàng bị ảnh hưởng, dự kiến cuối giờ chiều 31/10 sẽ cung cấp điện cho toàn bộ khách hàng trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu, các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết sau bão có khả năng mưa lớn gây ra lũ và ngập lụt. Đặc biệt chủ động phương án di dời, sơ tán dân ở những vùng trũng thấp, vùng bị ngập lụt, cô lập, chia cắt đến nơi an toàn khi có thiên tai lũ lụt xảy ra. Các địa phương chủ động thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão.

Lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên khắc phục sự cố đường tạm qua khu vực cầu Suối Kỳ, xã Xuân Lãnh, bị lũ cuốn.

Trước khi bão số 5 đổ bộ vào Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên đã thực hiện lệnh cấm biển, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn. Hàng ngàn hộ dân trên cá bè nuôi thủy sản được di dời vào bờ an toàn. Nhờ chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời, Phú Yên không bị ảnh hưởng nặng do bão số 5 gây ra.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/phu-yen-ho-tro-nguoi-dan-on-dinh-doi-song-sau-bao-20191031152730333.htm