Phú Yên: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các địa phương, cơ quan và các gia đình chính sách

Ngày 7/2, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An đi thăm, chúc tết, tặng quà Thị ủy Đông Hòa; Huyện ủy, UBND Đồng Xuân; Huyện ủy Phú Hòa, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; các gia đình chính sách, già làng tiêu biểu, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo các huyện, thị trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An đã đến thăm Thị ủy Đông Hòa, Huyện ủyPhú Hòa, Đồng Xuân và Đài Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên. Đồng chí Phạm Đại Dương và đồng chí Cao Thị Hòa An chúc cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân trên địa bàn đón năm mới sức khỏe, an toàn và thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện Phú Hòa - Ảnh: HÀ MY

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện Phú Hòa - Ảnh: HÀ MY

Tại huyện Đồng Xuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An cũng đã đến thăm và tặng quà hai gia đình chính sách, già làng tiêu biểu: Ma Nghĩa (ở xã Phú Mỡ), La O Thái (ở xã Xuân Lãnh). Bà Cao Thị Hòa An ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, đóng góp quý báu của các gia đình chính sách và các già làng, người có uy tín trong công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước, giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ. Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Bà Cao Thị Hòa An và lãnh đạo huyện Đồng Xuân đến thăm, tặng quà Tết cho gia đình ông Ma Nghĩa ở xã Phú Mỡ - Ảnh: Thiên Lý

Cũng trong ngày 7/2, ông Phạm Đại Dương và bà Cao Thị Hòa An, đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tại huyện Phú Hòa (30 suất, mỗi suất 500 ngàn đồng), huyện Đồng Xuân (30 suất, mỗi suất 600 ngàn đồng), phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa (40 suất, mỗi suất 500 ngàn đồng). Các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi tình hình đón Tết của các gia đình; chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn, tiếp tục phấn đấu vượt qua hoàn cảnh, vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp của địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình.

Thăm, chúc Tết Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã ân cần gửi lời thăm hỏi đến các cụ có công neo đơn đang được nuôi dưỡng tại trung tâm; đồng thời mong muốn thời gian tới, trung tâm tiếp tục vượt khó khăn, tạo điều kiện, chăm sóc tốt nhất cho những người có công. Trước mắt, trong những ngày Tết nguyên đán, cần thực hiện tốt chế độ, tổ chức chương trình Tết, tạo ấm áp, vui vẻ và đảm bảo an toàn.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phu-yen-lanh-dao-tinh-tham-chuc-tet-cac-dia-phuong-co-quan-va-cac-gia-dinh-chinh-sach-20210208073702381.htm