Phú Yên: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2022

Sáng ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2022. Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; các ngành khối Khoa giáo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,… với tổng số khoảng 300 đại biểu.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt 5 chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, “Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới”, “Công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên”, “Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng”, “Một số vấn đề chung về công tác dư luận xã hội; phương pháp xử lý điểm nóng ở cơ sở”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh: Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị, là phương tiện cốt yếu để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy các cấp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Võ Lum)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Võ Lum)

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2022 nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ. Qua đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo gắn với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đây cũng là dịp để cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị tập huấn, các đại biểu vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở địa phương, góp phần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở địa phương, đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị để mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo thực sự là chiến sĩ tiên phong trên lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 6/10 đến 7/10.

Võ Lum

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/phu-yen-tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giao-nam-2022-141089