Phú Yên: Vỡ bờ kênh thuộc hệ thống thủy nông Suối Vực

Mới được mở nước cách đây hơn 10 ngày với lưu lượng nhỏ nhưng bờ hữu và bản đáy kênh chính đông của hệ thống thủy nông Suối Vực đoạn qua thôn Nguyên Hà, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã bị vỡ gần chục mét, gây ảnh hưởng đến việc cấp nước tưới cho cây trồng của người dân địa phương.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm nay (ngày 18-5) tại Km3+173 kênh chính đông của hệ thống thủy nông Suối Vực (do Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý, vận hành).

Vụ sập bờ tạo thành hố sâu khoảng 3m, dài cả chục mét

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết vào sáng sớm, khi họ đi lấy nước vào ruộng mía thì nghe một tiếng động rất lớn. Sau đó, mọi người phát hiện một đoạn bờ và bản đáy kênh bị vỡ gần 10m, sâu khoảng 3m. Nhiều mảng bê tông cùng đất mặt bị sụt lún, tạo hàm ếch rất nguy hiểm.

Nhận được tin báo, Trạm thủy nông Suối Vực đã chủ động cắt nguồn nước qua kênh này để tránh tình trạng đất ngấm nước, bị sụt lún nhiều hơn. Trong thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, việc nước bị cắt ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân khi hàng chục héc ta cây trồng ở khu vực này đang cần nước tưới.

Vụ sập bờ làm kéo theo nhiều lớp đất, bê tông xuống ruộng

Theo người dân địa phương, không chỉ bị vỡ ở vị trí Km3+173, trên kênh chính đông hệ thống thủy nông Suối Vực vẫn còn nhiều vết nứt ở những chỗ xung yếu, làm nước thấm qua ruộng mía của người dân.

Khoét sâu tạo thành những hàm ếch

Được biết, đoạn kênh mương bị sập nói trên là phần kênh nhánh thuộc công trình hồ chứa nước Suối Vực, xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 278 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh. Hồ có dung tích khoảng 10,5 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho 790ha cây trồng ở xã Sơn Nguyên và Suối Bạc. Công trình này được Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam tiếp quản từ Ban Quản lý dự án Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh và đưa vào vận hành từ tháng 1-2016.

Những vết nứt mới xuất hiện tại mương thủy lợi này khiến người dân bức xúc

Theo đại diện Trạm thủy nông Suối Vực, hiện nay, công trình hồ chứa nước Suối Vực vẫn còn đang trong giai đoạn bảo hành nên đơn vị này đã báo cáo cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công lên kiểm tra, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Anh Thi

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/phu-yen-v%C3%B5-b%C3%B2-kenh-thu%E1%BB%8Dc-he-thong-thuy-nong-suoi-vuc-post5321.html