Phú Yên: Xin đi nhờ xe của kẻ cướp, người phụ nữ bị sát hại giữa đường vắng

Thấy người phụ nữ xin đi nhờ xe có nhiều tiền trong ví, 2 đối tượng đã bàn bạc sát hại người này để cướp tiền chia nhau.

2 đối tượng đã dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong rồi cướp tài sản. Ảnh minh họa

2 đối tượng đã dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong rồi cướp tài sản. Ảnh minh họa

VKSND tỉnh Phú Yên vừa ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh này để xét xử Nguyễn Văn Hiển (SN 1978) và Hoàng Đức Sinh (SN 1983, cùng trú Hải Phòng) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, hồ sơ bản cáo trạng có ghi, sáng ngày 19/8/2018, Sinh lái xe máy từ Quảng Ngãi đến Bình Định gặp Hiển để cùng đi trộm cắp tài sản. Trên đường đi, Sinh gặp một phụ nữ (chưa xác định nhân thân) xin đi nhờ xe vào Khánh Hòa, Sinh bảo đưa 100 ngàn tiền xăng, người này đồng ý.

Thấy người phụ nữ này có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, Sinh liền điện thoại cho Hiển để bàn cách chiếm đoạt. Sau đó, đối tượng Hiển đem một roi điện có chức năng đèn pin và điều khiển xe máy bám theo sau xe của Sinh.

Khi đến cầu Bình Nông (xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, Phú Yên), Sinh dừng xe, Hiển lấy roi điện tấn công khiến người phụ nữ ngất xỉu. Sau đó, cả hai dùng dây dù siết cổ nạn nhân đến chết rồi chở xác đến rẫy keo gần đó tạo hiện trường giả và cướp của người này 14,4 triệu đồng chia nhau.

Được biết, đối tượng Hiển có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sinh cũng đang bị TAND TP.Quảng Ngãi thụ lý, xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vẫn chưa xác định được thân nhân và lai lịch của nạn nhân.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, VOV đưa tin, ngày 5/10, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhân (SN 1994) và Võ Thanh Đình (SN 1992, cùng quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đây là hai đối tượng đã dùng dao khống chế tài xế taxi, cướp tài sản tại Bình Dương vào ngày 30/9 rồi tẩu thoát.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 30/9, Nhân và Đình đón xe taxi do tài xế Hoàng Hương Hoa (SN 1977, ngụ Đồng Nai) điều khiển, yêu cầu anh Hoa chở từ vòng xoay Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bình Dương.

Khi xe taxi chạy tới đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, hai tên bất ngờ dùng dao kề vào cổ tài xế taxi đe dọa, cướp tài sản.

Anh Hoa nhanh tay nắm được con dao để không bị cắt cổ nhưng lòng bàn tay bị thương nặng, gân tay bị đứt. Hai tên cướp đã lấy được 9 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại của nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Anh Hoa sau đó đã gọi điện cầu cứu người nhà và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ cướp.

Sáng ngày 5/10 các đối tượng đã đến công an đầu thú. Bước đầu, hai nghi phạm khai do thiếu tiền tiêu xài, lại không có việc làm nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/phu-yen-xin-di-nho-xe-cua-ke-cuop-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-giua-duong-vang-a295800.html