Phục dựng 'bộ mặt thật' của Vua Henry VII nổi tiếng nước Anh

Nghệ sĩ đồ họa Matt Loughrey mới thực hiện phục dựng gương mặt của Vua Henry VII nổi tiếng của nước Anh. Hoàng đế đầu tiên của triều đại Tudor này qua đời năm 1509 và được chôn cất tại tu viện Westminster.

 Vua Henry VII (1457 - 1509) nổi tiếng nước Anh lên ngôi báu kể từ năm 1485 sau khi đánh bại Richard III trong trận chiến Bosworth Field.

Vua Henry VII (1457 - 1509) nổi tiếng nước Anh lên ngôi báu kể từ năm 1485 sau khi đánh bại Richard III trong trận chiến Bosworth Field.

Richard III là vị vua cuối cùng của vương triều Plantagenet ở Anh. Ông chết trong trận chiến Bosworth Field ngày 22/8/1485.

Với việc giành chiến thắng trong trận chiến kinh điển trên, vua Henry VII đã làm thay đổi bánh xe lịch sử ở Anh khi trở thành hoàng đế đầu tiên của triều đại Tudor.

Vào ngày 21/4/1509, Vua Henry VII qua đời ở tuổi 53. Theo website của tu viện Westminster, nhà vua qua đời sau một thời gian dài mắc bệnh hen suyễn và bệnh gout.

Mới đây, nghệ sĩ đồ họa Matt Loughrey sử dụng các kỹ thuật và công nghệ hiện đại để phục dựng gương mặt của Vua Henry VII năm 1509.

Dự án trên được nghệ sĩ đồ họa Loughrey thực hiện trong gần 2 tháng.

Kết quả phục dựng gương mặt của Vua Henry VII cho thấy ông hoàng này trước khi qua đời khá gầy gò, hốc hác.

Xương gò mà của nhà vua Henry VII khá cao cùng với đôi lông mày mỏng, không đậm.

Theo nghệ sĩ đồ họa Loughrey, dường như Vua Henry VII được cạo sạch râu sau khi qua đời để tạo ra mặt nạ xác chết dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng có quan niệm cho rằng nhà vua có thể khi còn sống không để râu.

Thế nhưng, đàn ông thời kỳ đó thường để râu. Vì vậy, giới chuyên gia suy đoán Vua Henry VII có nhiều khả năng để râu như những người cùng thời đại.

Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh: "Hoàng tử bé đem lại hy vọng mới".

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phuc-dung-bo-mat-that-cua-vua-henry-vii-noi-tieng-nuoc-anh-1387892.html