Công ty chi 579 tỷ thưởng Tết, nhân viên vác từng bao tải tiền về nhà

Một công ty thép tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng khi quyết định thưởng mỗi nhân viên 32.000 Nhân dân tệ (~115 triệu VNĐ) vào dịp Tết Nguyên Đán.

Công ty thép Fangda thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi chi tổng cộng 160 triệu Nhân dân tệ (~ 579 tỷ VNĐ) để thưởng Tết cho 5.000 nhân viên. Được biết, trung bình, mỗi người nhận được 32.000 Nhân dân tệ (~115 triệu VNĐ).

Từng cọc tiền thưởng với mệnh giá 100 Nhân dân tệ (~362 nghìn VNĐ) được dựng thành một bức tường lớn, chia đều cho mỗi người. Lãnh đạo Fangda cho biết, năm vừa qua, công ty đã đạt mức doanh thu kỷ lục. Thành công đó là do sự đóng góp của tất cả các cá thể, phòng, ban nên họ đã quyết định mạnh tay chi tiền thưởng Tết cho nhân viên, thay cho lời tri ân.

Một công nhân nhà máy thép Phương Đại đang đếm tiền thưởng cho vào bao tải. Ảnh: QQ.

Tuần trước, mạng xã hội Trung Quốc cũng ngập hình ảnh chia thưởng ở Nhà máy Thép Cửu Giang – một nhà máy khác thuộc tập đoàn thép Phương Đại. Công nhân nhà máy cũng phải mang bao tải đi nhận tiền thưởng. Tổng số tiền thưởng là 278 triệu nhân dân tệ (973 tỷ đồng) và số tiền giấy này nặng 2 tấn.Ngoài các nhân viên đang làm việc tại công ty, Fangda còn dành một khoản tiền lên tới 3.000 Nhân dân tệ (~10 triệu VNĐ) để thưởng cho mỗi cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu, hoặc những người trên 60 tuổi.

Theo báo chí Trung Quốc, sản lượng thép và doanh thu của tập đoàn thép Phương Đại đạt kỷ lục vào năm ngoái và số tiền thưởng này không bao gồm số tiền thưởng cho đội ngũ quản lý. Kể từ năm 2011, tập đoàn này luôn làm ăn phát đạt và tổng số tiền thưởng Tết luôn lên tới 600 triệu nhân dân tệ (2.100 tỷ đồng). Không chỉ nhân viên đang làm việc, những người đã nghỉ hưu hoặc trên 60 tuổi cũng được thưởng 3.000 nhân dân tệ (10,5 triệu đồng)/người.

Với chính sách phát triển công nghiệp của Trung Quốc, nhu cầu về sắt thép tăng cao khiến giá sắt thép luôn tăng. Do đó, các công ty sắt thép luôn dẫn đầu trong việc thưởng Tết tại Trung Quốc.

Năm ngoái, cũng ở thành phố Nam Xương, một công ty nông nghiệp thưởng Tết cho nhân viên với tổng số tiền hơn 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng). Không chỉ các ngành sản xuất truyền thống như công nghiệp, nông nghiệp, việc một công ty kinh doanh mạng ở Bắc Kinh phát thưởng hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho các nữ nhân viên xinh đẹp cũng gây xôn xao dư luận.

Năm nữ MC nổi tiếng làm việc cho công ty kinh doanh trên mạng được mời ăn tiệc ở một nhà hàng sang trọng ở Bắc Kinh và nhận thưởng cuối năm với số tiền lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Làm MC trực tuyến trên các trang tương tác là nghề đang nổi ở Trung Quốc. Những trang tương tác này không chỉ mang tới cho MC trực tuyến đông đảo người hâm mộ và sự nổi tiếng, mà còn là công cụ giúp họ làm giàu nhanh chóng. Họ kiếm tiền bằng nhiều cách như hát, trò chuyện, quảng bá game, mời khán giả mua đồ chơi ảo…

Anh Thư (T.H)

Nguồn VietnamPlus: http://thuonghieuvaphapluat.vn/cong-ty-chi-579-ty-thuong-tet-nhan-vien-vac-tung-bao-tai-tien-ve-nha-97994