Phục hồi, xây dựng thương hiệu cổ Quýt Nam Sơn

Quýt Nam Sơn thường được người dân địa phương xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) gọi là 'quýt cổ' bởi đã xuất hiện ở đất Vân Sơn từ trước năm 1950. Quýt Nam Sơn với ưu điểm nổi tiếng bởi vỏ mỏng, múi dày, mọng nước, có mùi thơm đặc trưng. Trước kia đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, cây quýt Nam Sơn được trồng xung quanh nhà, đồi nhưng do giao thông đi lại khó khăn, việc giao thương còn hạn chế dẫn đến việc cây quýt Nam Sơn bị thu hẹp diện tích, dần bị mai một. Những năm trở lại đây, để phục hồi cây quýt bản địa này, chính quyền và người dân địa phương đã từng bước quy hoạch, phát triển cây quýt Nam Sơn trở thành một thương hiệu có tiếng, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phuc-hoi-xay-dung-thuong-hieu-co-quyt-nam-son-62709.htm