Phúc Nguyễn: Mua giải cho Phương Khánh, chắc tôi tốn cả núi đô la

'Miss Earth là cuộc thi nhan sắc đẳng cấp quốc tế, có 94 quốc gia tham dự. Bỏ cả núi tiền đô la chưa chắc gì mua được giải Hoa hậu. Tôi đâu có điên rồ và dư tiền đến nỗi mà làm việc đó' - 'ông bầu' Phúc Nguyễn chia sẻ.

"Ông bầu" Phúc Nguyễn - đại diện đơn vị đưa Nguyễn Phương Khánh đi thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2018 đã khôn khéo đáp trả trước thông tin người đẹp Bến Tre mua giải.

- Trước khi vụt sáng, trở thành tân Hoa hậu cuộc thi danh giá Miss Earth, Phương Khánh là cái tên xa lạ với công chúng. Phúc Nguyễn đã phát hiện ra tiềm năng của cô ấy từ khi nào?

- Phương Khánh đến casting dự án "Ngôi sao danh vọng" của tôi. Là người ở Bến Tre nhưng Phương Khánh lại tham gia catsting khu vực miền Bắc. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi Phương Khánh: “Em là người Bến Tre sao không đợi dự án tổ chức casting ở miền Nam rồi hãy đăng ký?”

Khánh trả lời: “Em đang du học ở Singapore, biết dự án Ngôi sao danh vọng là một dự án lớn, có uy tín. Khi dự án tổ chức catsting khu vực miền Bắc, em đã nôn nao, không thể chờ đợi được nữa, bay thẳng về Hà Nội đăng ký. Em muốn thử sức mình và tìm cơ hội”.

Tôi và Ban giám khảo của dự án Ngôi sao danh vọng đánh giá rất cao trước quyết tâm và nghị lực, cũng như đam mê nghệ thuật của cô bé có vẻ đẹp trong sáng.

Chân dung ông trùm nhan sắc Phúc Nguyễn

- Và yếu tố nào để Phúc Nguyễn đã tự tin đưa một cô gái chưa có kinh nghiệm trên sàn diễn như Phương Khánh đi thi cuộc thi Miss Earth?

- Tiếp xúc với Phương Khánh, tôi biết Khánh có khả năng ngoại ngữ rất tốt, điểm trung bình các môn học đều trên 8.0. Tôi đã nhận ra đây là một người đẹp hội đủ các yếu tố: Nhan sắc và tri thức. Đối với tôi, người đẹp phải có tri thức. Những cuộc thi bây giờ không phải đẹp là đủ mà cần phải có tri thức. Đó là điểm cộng ấn tượng của tôi về Phương Khánh.

Tôi có một khả năng từ xưa đến giờ là ngồi trước một cô gái nào muốn thi nhan sắc, tôi đều biết được cô ấy có bật lên được hay không, có tố chất hay không. Khi đã chọn và nhận đào tạo, tôi biết mặt nào cô ấy thiếu, cần phải bồi đắp và mặt nào cô ấy nổi trội để phát huy. Tôi nhận ra Phương Khánh có nhiều yếu tố để tỏa sáng.

Ngoài việc tôi là người có kinh nghiệm, Ban giám khảo tham gia casting dự án Ngôi sao danh vọng cũng toàn là những người được gọi là tinh túy, gạo cội của nghệ thuật Việt Nam: Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Bùi Thúy Hạnh, Vũ Thu Phương. Những người đó đã cùng tôi chọn Phương Khánh, có nghĩa là cô ấy đã được “chấm điểm” gắt gao trước khi đến lượt ban giam khảo cuộc thi Miss Earth.

Tân Hoa hậu Trái đất 2018 (Miss Earth) Nguyễn Phương Khánh

- Vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh đã vướng ngay tin đồn mua giải. Phúc Nguyễn nghĩ sao?

- Tôi đưa “gà” của mình đi dự thi, tính ra đã vài chục cuộc thi nhan sắc, cũng đăng quang nhiều lắm rồi. Sau khi đăng quang, bị đồn thế này, thế kia… tôi nghĩ đó là bình thường. Đối với một người có kinh nghiệm như tôi, việc đó không có quan trọng.

Nhưng mà để giải thích cho vấn đề mua giải, tôi xin nói: Đây là cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc tế, có thời gian tồn tại mấy chục năm nay, tiêu chí rất rõ ràng: Sắc đẹp, trí tuệ và bảo vệ môi trường.

Cuộc thi năm nay có người đẹp từ 94 quốc gia tham dự. Nếu mua giải thì bao nhiêu tiền mới có thể mua được? Bỏ ra cả núi đô la chưa chắc gì mua được giải Á hậu, chứ đừng nói là Hoa hậu. Tôi đâu có điên rồ và dư tiền để làm chuyện đó!

Khoảnh khắc đăng quang Miss Earth của Nguyễn Phương Khánh tại Philipines

- Nhưng người ta vẫn đồn Phúc Nguyễn là đại gia, có nhiều tiền để mua giải thì sao?

- Tôi chưa bao giờ nói và xác nhận mình là đại gia cả. Đây là cuộc thi quốc tế, hình ảnh được đưa đi và lan tỏa rất nhiều quốc gia. Cho nên chuyện can thiệp mua giải là không thể, dù anh có nhiều tiền đi chăng nữa.

Mọi người hãy vui lòng nhìn vào nhan sắc và sự thể hiện của Phương Khánh ở cuộc thi rồi hãy kết luận có mua giải hay không. Phương Khánh thể hiện rất tốt qua từng ngày tháng, qua từng vòng thi. Điều đó không giả tạo được, đó là năng lực thật sự trên sân khấu của Phương Khánh.

Hơn nữa, khi đầu tư cái gì thì điều đầu tiên nhà đầu tư nghĩ đến là lợi nhuận. Đối với tôi, đào tạo người đẹp chỉ là sự đam mê, là cái nghiệp. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ hợp đồng nào để ràng buộc, chia lợi nhuận với thí sinh sau khi đăng quang. Bỏ ra số tiền mua giải ở một cuộc thi lớn như thế này, trong khi chắc chắn không thu hổi vốn được, tôi không dại. Bạn đừng đơn giản nghĩ rằng tiền bạc dễ dàng làm lệch sự công tâm ở một cuộc thi nhan sắc quốc tế, như từng diễn ra ở Việt Nam.

Trước khi trở thành Miss Earth, Nguyễn Phương Khánh (người mặc áo dài hoa) là thí sinh nổi bật nhất tại dự án Ngôi sao danh vọng (Leading Stars) của Phúc Nguyễn

-Bị người đẹp sau khi đăng quang phản phúc nhiều lần, Phúc Nguyễn chưa sợ hay sao mà vẫn không có hợp đồng ràng buộc nào với Phương Khánh?

- Phương Khánh tham dự Miss Earth không như những thí sinh lần trước tôi mang đi thi. Khánh được catsting hẳn hoi qua dự án Ngôi sao danh vọng. Truyền thông đều biết Phương Khánh là đại diện của dự án này mang chuông đi đánh xứ người.

Cho nên Khánh đi đâu, làm gì thì cái tên của dự án đã gắn liền với cuộc đời của bạn rồi. Tôi không có gì phải lo nghĩ cả.

Điều quan trọng nhất vẫn là: Nếu như hợp tác tốt đẹp với nhau thì mối quan hệ sẽ bền bỉ. Đó là mối quan hệ 50-50, cộng hưởng, cùng nhau có lợi. Nếu không hợp nhau rồi, thì có ký 10 cái hợp đồng ràng buộc thì cũng vô nghĩa.

Qua casting của dự án Ngôi sao danh vọng, ngoài Phương Khánh, tôi còn phát hiện và đưa hai thí sinh nữa đến danh vọng. Do đó, tôi chẳng có gì phải lo nghĩ. Đó là Dương Nguyễn Khả Trang, giải vàng siêu mẫu Việt Nam tham dự cuộc thi Super Model Internationnal, là người Việt Nam đầu tiên đăng quang siêu mẫu quốc tế. Đặng Vũ Diệu Huyền, giải bạc siêu mẫu Việt Nam, cùng với Ngọc Tình – Nam vương quốc tế 2017 trở thành vedette trong show diễn Couture Fashion Week New York.

Khoảnh khắc đáng yêu của Phương Khánh khi còn là thí sinh dự án Ngôi sao danh vọng

- Nếu có lời khuyên gì cho Tân hoa hậu Trái đất với tư cách là người thầy, người anh thì Phúc Nguyễn khuyên gì?

- Phương Khánh chạm đén vương miệng nhan sắc danh giá của quốc tế, khi còn quá trẻ, kinh nghiệm sống còn quá ít. Hào quang đến sớm, cũng có mặt hại: Làm mình thiếu đề phòng, thiếu tự chủ và thể hiện sự tự tin, háo thắng. Điều đó làm đổ vỡ nhiều mối quan hệ trong xã hội.

Tôi muốn nhắc nhở Phương Khánh: Đã may mắn trở thành người có vị trí trong showbiz, có vị trí trong làng sắc đẹp thế giới, thì điều nên chú trọng đầu tiên là sự giao tiếp, ứng xử. Để hào quang tiếp tục tỏa sáng sau đêm đăng quang, rất cần thiết sự chân thành trong các mối quan hệ. Đừng nghĩ hào quang sẽ là mãi mãi, chỉ lóe lên thôi. Người khôn phải biết giữ ánh hào quang đó lâu bền.

Phương Khánh được Phúc Nguyễn đánh giá là người đẹp có tri thức

- Phúc Nguyễn được mệnh danh là “phù thủy nhan sắc”, đưa người đẹp đi đến cuộc thi nào đều giành giải cao nhất cuộc thi đó. Phúc Nguyễn có tự hào với danh xưng này?

- Gọi tôi là phù thủy, người ta sẽ liên tưởng đến một hình tượng rất hắc ám, dễ sợ. Nhận đào tạo một người đẹp nào, tôi đều làm thay đổi cuộc đời họ, hướng họ đến việc phát triển. Tôi toàn mang điều tốt đến cho thí sinh thì sao lại gọi tôi là phù thủy?

Nếu cho tôi chọn, tôi không chọn danh xưng phù thủy. Tôi chỉ muốn mình là một chuyên gia trong lĩnh vực sắc đẹp. Với kinh nghiệm, khả năng và tài chính của mình, tôi sẽ giúp đỡ cho những nhân tố mà tôi thấy có tiềm năng và có thể tỏa sáng.

- Xin cảm ơn Phúc Nguyễn!

Clip Tân hoa hậu Trái đất gửi lời cám ơn đến Phúc Nguyễn, siêu mẫu Ngọc Tình và fan hâm mộ:

Lê Ngọc Dương Cầm thực hiện

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phuc-nguyen-mua-giai-cho-phuong-khanh-chac-toi-ton-ca-nui-do-la-520494.html