'Phúc Nhĩ Khang' và những sao Trung Quốc hái ra tiền nhờ nghề tay trái

Những nghệ sĩ hết thời như 'Công Tôn Sách' Nhậm Tuyền, 'Phúc Nhĩ Khang' Châu Kiệt... tự tìm cho mình một cuộc sống mới sung túc và vui vẻ sau khi rời khỏi làng giải trí.

Trong làng nghệ thuật, vinh quang đều có thời, rất ít nghệ sĩ có thể đứng trên đỉnh danh tiếng thời gian dài. Vì vậy, việc họ tìm đến công việc và niềm đam mê khác là điều thường thấy. Một số nghệ sĩ của Trung Quốc, dù từ bỏ nghiệp diễn vẫn gây ấn tượng với khối tài sản khổng lồ và cuộc sống tự tại phóng khoáng.

Diễn viên "Dương môn nữ tướng" làm chủ công ty kỹ xảo đặc biệt

Liên Khải sinh năm 1969, tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng trong đó có Dương môn nữ tướng, Thiết quyền vương, Câu chuyện cảnh sát,... Tuy nhiên, lúc đầu Liên Khải không phải học để làm diễn viên. Anh sang Mỹ học thiết kế kỹ xảo và hóa trang đặc biệt. Sau đó làm việc ở Mỹ một thời gian mới về Trung Quốc phát triển sự nghiệp.

Liên Khải hái ra tiền nhờ nghề tay trái.

Liên Khải hái ra tiền nhờ nghề tay trái.

Bên cạnh việc đóng phim, Liên Khải còn là ông chủ của công ty Cinemorph SFX, một trong những công ty hàng đầu Trung Quốc về kỹ xảo phim ảnh. Công ty này chuyên thiết kế sinh vật giả, trang điểm, làm mô hình 3D, 2D, dựng cả bảo tàng, công viên giải trí, nhà ma...

Đầu năm 2019, bộ phim Lưu lạc địa cầu do Ngô Kinh đầu tư và tham gia đóng gây ấn tượng mạnh về mặt kỹ xảo. Phim được ví như bước đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc vào thể loại khoa học viễn tưởng không gian. Chính công ty của Liên Khải đảm nhận khâu kỹ xảo cho bộ phim.

Một số bộ phim mà công ty của nam diễn viên Lưu Khải tham gia làm kỹ xảo.

"Công Tôn Sách" Nhậm Tuyền thành ông chủ chuỗi cửa hàng lẩu

Nhậm Tuyền sinh năm 1975, tốt nghiệp khóa đào tạo diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải cùng Lý Băng Băng và "Ảnh đế" Liêu Phầm. Thậm chí, anh còn nổi danh sớm hơn cô bạn thân Băng Lý.

Thời còn đi đóng phim, tạo hình cổ trang của Nhậm Tuyền rất được yêu thích. Anh được miêu tả là "mặt mày như ngọc, công tử vô song". Trong đó vai diễn Công Tôn Sách của Nhậm Tuyền được yêu mến không thua kém Bao Chửng.

"Công Tôn Sách" điển trai một thời, vai diễn để đời của Nhậm Tuyền.

Tuy nhiên, ngoài đam mê đóng phim, Nhậm Tuyền còn thích kinh doanh. Anh mở nhà hàng khi còn đang học đại học. Không lâu sau đó anh thành lập quỹ đầu tư Star VC, kêu gọi bạn bè minh tinh góp vốn mở chuỗi nhà hàng lẩu và đầu tư vào lĩnh vực IT. Ngoài tấm bằng đại học về diễn xuất, Nhậm Tuyền còn tốt nghiệp Học viện Ngoại thương Trường Giang.

Hiện tại, Nhậm Tuyền điều hành chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên mang tên Thục địa truyền thuyết có chi nhánh ở khắp Trung Quốc. Sự thành công trong kinh doanh của Nhậm Tuyền thường được đem ra làm ví dụ cho những minh tinh đầu tư kinh tế. Nam diễn viên cũng thường được mời phát biểu tại các hội nghị thương mại, tháp tùng chủ tịch nước Tập Cận Bình tham dự hội nghị nhà lãnh đạo trẻ châu Á.

Giờ đây, anh chủ yếu tham gia các hội nghị kinh doanh.

Ngoài ra, anh còn là nhà sản xuất phim khá mát tay. Mới đây, Nhậm Tuyền đã đầu tư sản xuất bộ phim Thiên ý vô phùng với sự tham gia của Từ Lộ và Tần Tuấn Kiệt.

"Phúc Nhĩ Khang" Châu Kiệt thuê ruộng trồng lúa

Châu Kiệt nổi tiếng khi vào vai Nhĩ Khang trong bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ là Hoàn Châu cách cách. Sau đó, anh tiếp tục ghi điểm với vai Bao Thanh Thiên trong Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên. Nhờ diễn xuất chắc chắn, Châu Kiệt từng được xếp vào hàng nam diễn viên có thực lực của Trung Quốc.

Nhưng sự nghiệp của anh sớm lao dốc không phanh khi liên tục dính bê bối. Châu Kiệt từng gây tai nạn giao thông trên chiếc xe đắt tiền của mình rồi vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chàng "Phúc Nhĩ Khang" từng trắng tay ở tuổi 45.

Không dừng ở đó, anh còn có hành vi ẩu đả trên đường phố. Hình ảnh của anh gắn liền thị phi, thói côn đồ. Các nhà làm phim vì thế đã ngoảnh mặt với nam diễn viên tài năng. Năm 2015, có tin Châu Kiệt vỡ nợ vì cờ bạc.

Năm 2015, nam diễn viên 49 tuổi lẳng lặng về quê ở vùng Đông Bắc làm nông. Châu Kiệt sau đó gom tiền nhận thầu hơn nghìn mẫu đất nông nghiệp trồng lúa, đầu tư vào sản phẩm sạch.

Nhờ nhu cầu của thị trường, Châu Kiệt có cuộc sống sung túc. Anh xây một căn biệt thự như lâu đài giữa vùng quê. Tờ Hoàn Cầu tiết lộ gia sản Châu Kiệt có trong tay không dưới 2 triệu USD.

Châu Kiệt thường khoe ảnh nông trại của anh trúng vụ mùa bội thụ trên trang cá nhân.

Trương Đình: Bà chủ của công ty lớn

Trương Đình sinh năm 1970, được khán giả yêu mến với nụ cười tươi tắn, núm đồng tiền xinh xắn. Cô nổi tiếng qua các bộ phim Trộm long tráo phụng, Duyên phận má hồng, Mãnh lực đồng tiền, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Năm 2007, cô kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Lâm Thoại Dương. Cặp nghệ sĩ cùng nhau kinh doanh vô cùng thành công. Mới đây, trang Sina đưa tin công ty bán hàng TST của vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình vừa hoàn tất thủ tục nộp thuế hơn 310 triệu USD. Theo Sina, vợ chồng nữ diễn viên Võ Mỵ Nương truyền kỳ sở hữu khối tài sản lên đến 4,4 tỷ USD nhờ việc làm ăn phát đạt.

Vợ chồng Trương Đình chụp hình cùng Phạm Băng Băng.

Công ty TST được giới thiệu có hơn 400 nhân viên, 75 cửa hàng bán lẻ trực tiếp. TST cung cấp các sản phẩm bổ trợ sức khỏe và làm đẹp như tinh chất, mặt nạ chim yến, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, thực phẩm chức năng. Hàng năm, công ty họp mặt và thưởng thêm cho nhân viên 10 tháng lương.

Nhờ kinh tế giàu có, Trương Đình không còn đi đóng phim. Cô ở nhà chuyên tâm kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Trần Quán Hy: Ông chủ và nhà thiết kế thương hiệu thời trang

Trần Quán Hy sinh năm 1980 trong một gia đình giàu có. Bố của anh là Trần Trạch Dân - chủ tịch tập đoàn Thượng Thị Hong Kong với gia sản lên tới hàng nghìn tỷ NDT. Trần Trạch Dân còn được biết đến là ông trùm nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí Hong Kong với tên "Cửu Ca" hay "Anh Cửu".

Vì sinh ra trong gia đình bề thế nên Trần Quán Hy gặp nhiều thuận lợi trong ngành giải trí. Tuy nhiên, scandal lộ ảnh sex khiến nam diễn viên bị công chúng tẩy chay. Sau đó, Trần Quán Hy cảm thấy mệt mỏi và trở về Mỹ.

Hiện tại, anh tham gia làng giải trí với tư cách nhà thiết kế cho thương hiệu thời trang riêng của mình Clot Media Division. Công việc kinh doanh của Trần Quán Hy thuận lợi. Anh cho biết doanh thu hàng năm lên đến hàng chục triệu USD. Trần Quán Hy cũng có cửa hàng ở khắp châu Á.

Trần Quán Hy cùng với gia đình nhỏ của mình. Giờ anh là ông chủ của hãng thời trang danh tiếng.

Ngoài làm kinh doanh, thỉnh thoảng Trần Quán Hy cũng tham gia ca hát vì anh yêu thích nhạc Hiphop. Hiện tại, nam diễn viên bỏ lại sau lưng ánh hào quang showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc con gái nhỏ Alaia, là kết quả tình yêu của anh và người mẫu Tần Thư Bồi.

Hạ Vũ: Ảnh đế kiêm nhà vô địch trượt băng

Hạ Vũ sinh năm 1976, là chồng của nữ diễn viên Viên Tuyền. Anh sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật từ nhỏ. Cha của anh là diễn viên trong đoàn kịch của thành phố, đồng thời còn là người chuyên thiết kế sân khấu.

Năm 18 tuổi, Hạ Vũ chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nhưng may mắn tham gia bộ phim In the Heat of the Sun của đạo diễn Khương Văn. Vai diễn đầu tay mang về cho anh hàng loạt giải thưởng như Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice, Liên hoan phim quốc tế Singapore và Ảnh đế của Kim Mã của Đài Loan.

Đến năm 2003, bộ phim The Law of Romance đã giúp anh đoạt tiếp giải Ảnh đế tại Liên hoan phim Kim Kê.

Tài năng là vậy nhưng có một quãng thời gian, khán giả không gặp Hạ Vũ trên màn ảnh bởi nam diễn viên theo đuổi một đam mê khác là trượt tuyết và trượt ván. Không những vậy, anh còn thi đấu như một vận động viên chuyên nghiệp và đạt không ít giải thưởng.

Hạ Vũ đam mê trượt tuyết và trượt ván.

Năm 2006, Hạ Vũ tham gia một cuộc thi trượt tuyết cho người không chuyên ở Thụy Sĩ và đoạt giải quán quân. Đến năm 2014, anh được đài CCTV5 mời về làm chuyên gia bình luận cho môn trượt tuyết. Năm ngoái, Hạ Vũ lại tiếp tục tham gia một cuộc thi đấu ở Matxcova khiến người hâm mộ trêu đùa: "Chắc nghề diễn viên mới là nghề phụ của anh ấy".

Hạ Vũ là nghệ sĩ đa tài. Anh còn thích thư pháp, ảo thuật và thường xuyên đăng clip chia sẻ màn biểu diễn của mình với người hâm mộ.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phuc-nhi-khang-va-nhung-sao-trung-quoc-hai-ra-tien-nho-nghe-tay-trai-post926547.html