Phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2018, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hoành Bồ từng lúc, từng nơi có chiều hướng diễn biến phức tạp. Theo đó, lực lượng Công an huyện đã huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp, ngành tham gia phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' nhằm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội; phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lực lượng Công an huyện Hoành Bồ kiểm tra các cơ sở trên địa bàn nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật.

Đạt, vượt nhiều chỉ tiêu

Năm nay, trên địa bàn Hoành Bồ tiếp tục có những tiềm ẩn phức tạp về ANTT trên các lĩnh vực, cụ thể: Tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường vẫn diễn biến phức tạp; hoạt động người nước ngoài làm việc tại các dự án, lao động địa phương khác đến lao động, học nghề tăng mạnh; hoạt động ngăn cản thi công dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, viết đơn tập thể khiếu kiện vượt cấp còn xảy ra...

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, phức tạp, song với phương châm “Quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả”, Công an huyện đã giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế, tư tưởng - văn hóa, xã hội; không để xảy ra diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; phá nhanh các vụ trọng án; kiềm chế kéo giảm tội phạm, TNGT. Các mặt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu thi đua đề ra đều hoàn thành, hoàn thành vượt mức.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện triển khai thực hiện 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xác lập chuyên án triệt xóa 2 ổ nhóm hình sự, bắt xử lý 10 đối tượng; chủ trì, phối hợp bắt 8 vụ, 67 đối tượng đánh bạc, thu giữ 23 triệu đồng. Tỷ lệ điều tra phá án đạt 85%; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 91%. Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, qua đó đã bắt 12 vụ, 13 đối tượng, tăng 20% số vụ và 30% số đối tượng so với cùng kỳ 2017. Trong năm, huyện cũng lập hồ sơ, đưa 52 người đi cai nghiện tự nguyện, tăng 79%. Tình hình phạm pháp hình sự giảm 31%, riêng tội phạm trộm cắp giảm 41,6%.

Đội trật tự đô thị thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ đi tuần tra, nhắc nhở người dân dừng, đỗ phương tiện đúng quy định.

Đi đôi với đó, công tác quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Các lực lượng đã kiểm tra, xử lý 36 trường hợp vi phạm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; thu hồi 7 giấy chứng nhận về ANTT; vận động giao nộp 19 súng các loại, 12 kíp mìn, 4 viên đạn tự chế. Đồng thời, tổ chức 12 đợt ra quân kiểm tra trật tự đô thị, xử lý 18 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 52 trường hợp vi phạm, tháo dỡ trên 400 biển quảng cáo các loại; kiểm tra, xử lý 2.600 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tăng 36,85% so với cùng kỳ năm ngoái...

Đa dạng các giải pháp

Để có được những kết quả đáng khích lệ này, thời gian qua, Công an huyện Hoành Bồ đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Theo Đại tá Nguyễn Đức Quý, Trưởng Công an huyện, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ cơ sở, chú trọng vào những vấn đề nhạy cảm, phức tạp có tác động trực tiếp đến tình hình ANTT ở địa phương, từ đó tham mưu cho huyện xây dựng, ban hành 58 chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn không để xảy ra hoạt động tuyên truyền, kích động, tụ tập gây rối ANTT; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân cảnh giác không nghe theo các đối tượng xấu lôi kéo, kích động, chống đối Đảng, Nhà nước, chính quyền, địa phương.

Ra quân phát động triển khai Tháng cao điểm phòng, chống ma túy vào tháng 6/2018.

Mặt khác, Công an huyện tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là chỉ đạo kết hợp quyết liệt các biện pháp trinh sát nghiệp vụ với biện pháp đấu tranh hành chính công khai trực diện nhằm triệt tiêu ý đồ, manh nha phạm tội, kiên quyết không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp. Đồng thời, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tại các khu dân cư; rà soát, kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường quản lý các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đẩy mạnh tuần tra đêm tại các địa bàn, tuyến trọng điểm.

Đối với đảm bảo tình hình ANTT ở cơ sở, Công an huyện tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc"; chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố mô hình tự quản, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở. Đồng thời, Công an huyện cũng chú trọng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn huy động tối đa lực lượng bám địa bàn, cơ sở, nơi tập trung đông người để chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật...

Phải khẳng định rằng, trong năm qua, tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hoành Bồ đã được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại tá Nguyễn Đức Quý cho biết thêm: “Từ những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, hiện Công an huyện đang tập trung xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm đảm bảo ANTT dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sắp tới. Các lực lượng sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đối tượng, phương tiện để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; tập trung xử lý các lỗi vi phạm dẫn đến TNGT. Riêng trong những ngày nghỉ Tết, đơn vị bố trí 100% quân số thường trực đảm bảo đủ quân số giải quyết mọi tình huống; phối hợp thành lập các nhóm chốt tại các vị trí trọng điểm thường xuyên xảy ra mất ANTT...”.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/hoanh-bo-dam-bao-antt-an-toan-xa-hoi-phuc-vu-dac-luc-cho-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2411425/