Phục vụ nhu cầu văn nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Nhằm tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) Khmer tại địa phương được thưởng thức các loại hình văn nghệ truyền thống, UBND xã An Hảo (Tịnh Biên) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) văn nghệ Khmer. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, CLB không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ yêu thích của ĐBDTTS Khmer vùng Bảy Núi, mà còn là niềm tự hào của địa phương.

Các thành viên câu lạc bộ văn nghệ Khmer xã An Hảo

Phó Chủ nhiệm CLB văn nghệ Khmer Chau Ly Đa cho biết: “An Hảo là xã có trên 50% dân số là ĐBDTTS Khmer nên nhu cầu thưởng thức văn nghệ truyền thống rất cao. Trong khi đó, chúng tôi có những cá nhân đủ điều kiện ca, múa và thừa đam mê để cống hiến cho hoạt động văn nghệ. Do đó, UBND xã đã quyết định thành lập CLB văn nghệ Khmer với mục đích phục vụ tốt hơn nhu cầu của ĐBDTTS tại địa phương vào tháng 2-2017”. Theo ông Chau Ly Đa, CLB văn nghệ Khmer xã An Hảo có 18 thành viên với tuổi đời còn khá trẻ. Các thành viên đều có khả năng ca múa và đặc biệt yêu thích, đam mê đối với văn nghệ truyền thống của dân tộc. Trong đó phải kể đến các em Neáng Sắc, Neáng Pholly, Neáng Rách đều chỉ mới ở tuổi mười tám, đôi mươi, có những em còn trẻ hơn. “Đa phần các em đều sinh sau năm 2000 nên chúng tôi rất yên tâm về lực lượng biểu diễn của mình. Các em chỉ cần được thầy giảng dạy một cách bài bản là có thể hoàn thiện kỹ năng biểu diễn. Một số em còn được các đài trong khu vực ký hợp đồng biểu diễn như kênh VTV5 (Cần Thơ) và Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang”.

Hiện tại, CLB văn nghệ Khmer xã An Hảo chủ yếu biểu diễn phục vụ đồng bào dịp Tết Dolta, Chol Chnam Thmay hoặc phục vụ gia đình người dân khi họ có nhu cầu. Các thành viên sẽ hát những bài hát Khmer trẻ trung, hiện đại hoặc trình diễn những điệu múa truyền thống như: Rom vong, Ka bách, Lăm leo, Sa ra vanh… Đi đến đâu, họ cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đồng bào. Những tình cảm đó giúp các thành viên trong CLB có thêm niềm tin, nghị lực để gắn bó với những điệu múa, bài hát, giai điệu truyền thống. “Không chỉ biểu diễn cho đồng bào địa phương xem, CLB văn nghệ Khmer xã An Hảo còn đại diện huyện Tịnh Biên tham dự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch ĐBDTTS Khmer tỉnh An Giang lần XI-2017 tại huyện Tri Tôn và đạt được những kết quả tích cực. Đó là động lực để các thành viên có thể bước tiếp trên con đường bảo tồn, giữ gìn những giá trị truyền thống của đồng bào mình. Hiện nay, các thành viên CLB chỉ dựa vào nguồn thu từ các hoạt động biểu diễn theo hợp đồng nên chúng tôi đang tìm hướng đi ổn định cho họ trong thời gian tới”- ông Chau Ly Đa thật tình.

Để hỗ trợ cho hoạt động văn nghệ cho ĐBDTTS Khmer tại địa phương, UBND xã An Hảo đã tạo mọi điều kiện, cung cấp kinh phí cho các hoạt động khi CLB đề xuất. Chủ tịch UBND xã An Hảo Trịnh Văn Đệ thông tin: “Ở góc độ địa phương, chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ CLB một phần kinh phí theo quy định trong các sự kiện. Vì vậy, muốn CLB phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục mang đến niềm vui cho ĐBDTTS Khmer thì phải gắn kết được với hoạt động du lịch. Việc phục vụ các tiết mục văn nghệ Khmer có thể là một phần trong các tour du lịch văn hóa của vùng Bảy Núi. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền và ngành chuyên môn”.

Là một người Khmer yêu văn nghệ truyền thống, Chau Ly Đa đang cố gắng vận động các thành viên CLB nỗ lực hoạt động trong điều kiện thiếu thốn. “CLB không có kinh phí hoạt động thường xuyên, trang phục, nhạc cụ cũng như sân khấu trình diễn cũng thiếu thốn. Vì vậy, các thành viên chủ yếu sống bằng tấm lòng yêu văn nghệ truyền thống, muốn đem lời ca điệu múa phục vụ bà con dân tộc mình. Chúng tôi mong các cấp, ngành quan tâm đến hoạt động của CLB, tạo điều kiện để các thành viên có nhiều cơ hội phục vụ ĐBDTTS Khmer ở vùng Bảy Núi trong thời gian tới”- ông Chau Ly Đa mong mỏi.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/phuc-vu-nhu-cau-van-nghe-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-khmer-a233561.html