Phục vụ tốt đối tượng là cách tuyên truyền hiệu quả nhất

'Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH không chỉ là nhiệm vụ của ngành BHXH mà còn của tất cả các cấp ngành, vì mục đích của BHXH là đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện 2 đơn vị, ông Phan Văn Mến (bên trái) và ông Tô Đại Phong ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: P.V

Đối với ngành BHXH, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, để người dân tin tưởng chính là cách tuyên truyền hiệu quả nhất” - ông Tô Đại Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chia sẻ tại buổi ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn TPHCM giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và BHXH TPHCM.

Để tất cả người lao động, người dân đều tham gia BHXH

TPHCM là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về số thu chi BHXH, BHYT và công tác phát triển đối tượng tham gia. Năm 2018, số thu BHXH, BHYT ước đạt 61.000 tỉ đồng (chiếm 20% tổng số thu cả nước), tăng gấp 2 lần so với năm 2016, chiếm 20% so với tổng thu toàn quốc. Hiện TPHCM có 2.235.000 người tham gia BHXH (chiếm 20% tổng số đối tượng tham gia BHXH trong cả nước) và 6,9 triệu người tham gia BHYT; độ bao phủ tham gia BHXH đạt 51% và BHYT là 83%.

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TPHCM, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tại TPHCM lại thấp nhất cả nước, đồng thời còn hơn 98.000 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với khoảng 256.000 lao động chưa tham gia BHXH. Đặc biệt, trong thời gian tới TPHCM cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được chỉ tiêu số người tham gia BHXH cũng như độ bao phủ BHYT (chỉ tiêu Chính phủ giao TPHCM vào năm 2018 là 84,6%).

Với việc ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, hai bên sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, hướng tới mục tiêu “Mọi NLĐ tham gia BHXH và toàn dân tham gia BHYT”.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy các kế hoạch, định hướng nội dung tuyên truyền. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo đài trên địa bàn bám sát, phản ánh kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác BHXH, BHYT tới người dân. Riêng BHXH TPHCM, ngoài cung cấp nội dung, thông tin, tài liệu tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, còn phải chủ động, kịp thời thông tin các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chuyên môn (kết quả thu hồi nợ, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT…) đến Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ngoài ra, đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện công tác phối hợp giữa hai đơn vị, ở cả cấp thành phố lẫn cấp quận, huyện.

Để người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ

Ông Phan Văn Mến cho rằng, hiện nay ngoài việc người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, tại TPHCM, ngành BHXH đang gặp một số khó khăn nhất định như tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của doanh nghiệp còn cao. Doanh nghiệp siêu nhỏ chưa tham gia BHXH nhiều; Tình trạng trục lợi, lợi dụng quỹ BHXH có xảy ra. “Thời gian tới cần nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tăng thu” - ông Mến chia sẻ. Vì vậy, BHXH TPHCM rất cần sự đồng hành, ủng hộ, kề vai sát cánh của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các quận, huyện. Ông Mến yêu cầu lãnh đạo BHXH các quận, huyện phải tăng cường gắn bó mật thiết hơn nữa với cơ quan Tuyên giáo cùng cấp, nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác BHXH, BHYT trên địa bàn.

Chia sẻ với những khó khăn và thách thức của BHXH TPHCM, ông Tô Đại Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ chú trọng thắt chặt hơn nữa sự hỗ trợ qua lại giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Theo ông Phong, TPHCM lâu nay vẫn hướng đến tiêu chí “Đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, mà tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT ở các DN khiến người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng quyền lợi nặng nề là khó chấp nhận, cần phải khắc phục, hóa giải ngay.

“Hiện nay, nhiều vấn đề đang ảnh hưởng đến hiệu quả công tác BHXH, BHYT như sự hài lòng của người dân khi khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế còn chưa đạt, hiệu quả tuyên truyền còn thấp. Việc tuyên truyền, vận động để người dân tham gia BHXH, BHYT không chỉ là nhiệm vụ của ngành BHXH mà là nhiệm vụ của tất cả các cấp, ngành của TPHCM vì mục đích của BHXH là an sinh xã hội” - ông Tô Đại Phong nhấn mạnh.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/phuc-vu-tot-doi-tuong-la-cach-tuyen-truyen-hieu-qua-nhat-634131.ldo