Phung phí cơ hội, CLB Hà Nội trắng tay ngay trên sân nhà

Tung ra tới 27 pha dứt điểm trong cả trận đấu nhưng không một lần thành công, các cầu thủ Hà Nội đành chịu thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trước đối thủ Yangon United (Myanmar) ở lượt trận thứ 3 bảng F AFC Cup 2019.

Lượt trận thứ 3 bảng F AFC Cup 2019

Hoàng Vũ Samson cùng các đồng đội có trận đấu đáng quên trước đối thủ yếu hơn.

Hoàng Vũ Samson cùng các đồng đội có trận đấu đáng quên trước đối thủ yếu hơn.

Thiếu vắng Quang Hải, Đình Trọng và McDonald trong đội hình, tuy nhiên đội chủ nhà vẫn có trong tay nhiều hảo thủ chất lượng như Hoàng Vũ Samson, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu cùng hai ngoại binh Moses Oloya và Pape Omar. Bởi vậy dễ hiểu khi đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm là những người nắm giữ thế trận trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Liên tục là những tình huống ép sân của Hà Nội khiến hàng thủ Yangon United phải hoạt động rất vất vả. Rất nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra trước khung thành của thủ môn Kyaw Zin Htet, trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu chạm xà ngang ở phút 26 của Thành Chung.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Hà Nội phải chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi bất ngờ nhận bàn thua chỉ bốn phút trước khi hiệp 1 khép lại. Sai lầm của hậu vệ phải Văn Kiên giúp tiền đạo Maung Maung Lwin thoát xuống đối mặt với Văn Công trước khi nhẹ nhàng đặt lòng tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 đầy bất ngờ nghiêng về Yangon United cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Trở lại sau giờ nghỉ, đội bóng Thủ đô dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí còn tung nốt tiền đạo Oseni Ganiyu vào sân để tăng cường “hỏa lực”. Phút 55, Hà Nội có cơ hội không thể tốt hơn để có được bàn thắng sau khi Pape Omar bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, đội trưởng Văn Quyết lại dứt điểm chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

Cú sút phạt đền thiếu chính xác này xuất phát từ chấn thương ngay trước đó của số 10 bên phía Hà Nội, Văn Quyết được chẩn đoán bị rách cơ đùi và sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu cuối tuần này tại V-League gặp Sông Lam Nghệ An.

Trở lại với diễn biến trên sân, những phút cuối trận quả thật là quãng thời gian đáng quên của các chân sút Hà Nội khi họ tỏ ra quá vô duyên trước khung thành của Yangon United. Hiệp 2 khép lại với cú đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Ngân Văn Đại, đồng nghĩa với thất bại 0-1 của Hà Nội ngay trên sân nhà.

Trận thua này khiến Hà Nội tụt xuống vị trí thứ 2 với bốn điểm sau ba trận đấu, kém Tampines Rovers (Singapore) ba điểm. Ở lượt trận thứ 4, Hà Nội sẽ làm khách trên đất Myanmar của chính Yangon United, đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm “phục thù” sau thất bại cay đắng này.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39723602-phung-phi-co-hoi-clb-ha-noi-trang-tay-ngay-tren-san-nha.html