Phung phí cơ hội, MU bị Fulham cầm hòa

MU vẫn chưa thể chắc chắn về vị trí thứ 2 của mình sau trận hòa 1-1 trước Fulham.

Manchester United cần một chiến thắng trước Fulham để có thể cán đích mùa giải ở vị trí thứ 2 trước một vòng đấu, nhất là khi đối thủ của họ ở trận này đã sớm cầm vé xuống hạng.

Sự chênh lệch về chất lượng đội hình đã giúp MU dễ dàng lấn lướt đội khách. Ngay phút thứ 15, họ đã mở tỷ số sau siêu phẩm của Edinson Cavani.

Edinson Cavani là người mở tỷ số cho MU.

Edinson Cavani là người mở tỷ số cho MU.

Pha lập công của Cavani đã giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn. Họ cũng đã tạo ra một vài pha bóng nổi bật, nhưng không thể ghi thêm bàn trước khi khép lại hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận tương tự tiếp tục được đoàn quân HLV Solskjaer duy trì. Trong khi đó, Fulham lại phải liên tục chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, thật trớ trêu, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, MU đã để Fulham chọc thủng lưới từ một tình huống hết sức đơn giản. Phút 76, Bobby Reid phá bẫy việt vị trước khi tạt vào trong cho Joe Bryan. Cầu thủ của đội khách đã dứt điểm dễ dàng, giúp đội bóng của mình gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thua, MU phải gia tăng sức ép, nhưng họ đã không thể ghi thêm bàn thắng trong quãng thời gian còn lại. Tỷ số này vì thế cũng đã được giữ nguyên cho đến hết trận.

Như vậy, MU cần phải chờ đến kết quả của trận đấu giữa Leiester và Chelsea mới biết liệu họ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 ngay ở vòng này hay không.

Theo Ngọc Bảo/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/phung-phi-co-hoi-mu-bi-fulham-cam-hoa/20210519061429649