Phùng Văn Nhiên trở lại tập cùng Nam Định ở tuổi 38

Cựu hậu vệ tuyển Việt Nam Phùng Văn Nhiên đang tập luyện từng ngày cho giấc mơ trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, tái xuất tại V.League ở tuổi 38.

 Buổi tập của Nam Định những ngày qua chứng kiến sự xuất hiện của một gương mặt vừa lạ, vừa quen. Lạ vì anh đã không còn xuất hiện trên các thảm cỏ V.League suốt 2 năm qua, quen vì anh là một cái tên lừng lẫy của bóng đá thành Nam, một trong những hậu vệ trái hay nhất Việt Nam hơn một thập kỷ qua. Tên anh là Phùng Văn Nhiên.

Buổi tập của Nam Định những ngày qua chứng kiến sự xuất hiện của một gương mặt vừa lạ, vừa quen. Lạ vì anh đã không còn xuất hiện trên các thảm cỏ V.League suốt 2 năm qua, quen vì anh là một cái tên lừng lẫy của bóng đá thành Nam, một trong những hậu vệ trái hay nhất Việt Nam hơn một thập kỷ qua. Tên anh là Phùng Văn Nhiên.

Văn Nhiên đã giải nghệ sau khi mùa giải 2017 khép lại. Tuy nhiên, anh mới xin HLV Nguyễn Văn Sỹ quay lại tập cùng đội bóng ở mùa giải 2020. Văn Nhiên sẽ có vài tuần để hồi phục thể lực, đạt yêu cầu thi đấu. Nếu mọi thứ thuận lợi, Nam Định sẽ đăng ký hậu vệ kỳ cựu này thi đấu ở giai đoạn lượt về V.League. Trao đổi với Zing.vn, HLV Văn Sỹ tỏ ra khá hài lòng với người đàn em. Ông khẳng định vấn đề của Văn Nhiên chỉ là thể lực, chuyên môn của anh không còn gì tranh cãi nữa.

Từ khi giải nghệ, Văn Nhiên vẫn thường xuyên tham gia các trận đá “phủi”, sinh hoạt thể thao và giữ gìn vóc dáng khá chuẩn. Vài tuần trước, nhiều người hâm mộ vẫn thán phục khi Văn Nhiên thực hiện động tác chạy trong trận đấu tập giữa tuyển nữ Việt Nam và đội cựu tuyển thủ SEA Games 2003.

Sự nghiệp của Văn Nhiên gắn với ba màu áo Nam Định, HAGL và Hải Phòng. Ở đâu, cầu thủ sinh năm 1982 cũng để lại dấu ấn đậm nét. Văn Nhiên tới HAGL năm 2008 sau màn trình diễn ấn tượng ở chung kết King’s Cup 2006. Trận đó, tuyển Việt Nam thua 0-2 ở hiệp một. Văn Nhiên vào sân trong hiệp hai, anh giúp hành lang trái của đội tuyển mạnh hơn hẳn, góp phần bắt chết Kiatisak Senamuang. Hiệp đó, đội tuyển có một bàn của Phan Thanh Bình và khép lại trận đấu với tỷ số 1-3 chung cuộc.

Rời giải đấu, Kiatisak khi đó là HLV trưởng HAGL đã thuyết phục ông bầu Đoàn Nguyên Đức chiêu mộ Văn Nhiên. Dù vậy, tới năm 2008, Gia Lai mới có được sự phục vụ của hậu vệ này. Văn Nhiên ở phố núi từ đó tới năm 2014, gây dựng cả một sự nghiệp đồ sộ từ sân cỏ tới đời thường (anh còn là ông chủ một vườn cà phê lớn tại Gia Lai).

Năm 2014, Văn Nhiên phải rời phố núi, một phần vì chấn thương, phần khác vì cuộc trẻ hóa triệt để của bầu Đức dành cho lứa I, II HAGL JMG của Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn...

Ở tuổi 33, nhiều người tưởng Văn Nhiên đã hết thời. Tuy nhiên, anh gia nhập Hải Phòng, đá chính 21 trên tổng số 24 trận trong mùa giải 2016 kỳ diệu ở đất cảng, năm mà họ đua vô địch với CLB Hà Nội tới những vòng cuối cùng và chỉ thua đối thủ vì chỉ số phụ. Tiếc nuối nhất trong sự nghiệp của Văn Nhiên có lẽ là anh không đóng góp được nhiều cho U23 và tuyển quốc gia. Cùng thời kỳ với Văn Nhiên, bóng đá Việt Nam còn nhiều hậu vệ cánh không kém tài năng như Đoàn Việt Cường, Huỳnh Quang Thanh...

Tại Nam Định, Văn Nhiên đang chơi bóng với những đàn em kém anh gần hai chục tuổi. Với sự chuyên nghiệp và bền bỉ đã thể hiện trong suốt sự nghiệp, nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp lại Văn Nhiên ở lượt về mùa giải 2020.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phung-van-nhien-tro-lai-tap-cung-nam-dinh-o-tuoi-38-post1063365.html