Phước Long trên đường đạt chuẩn thị trấn văn minh đô thị

Theo ông Đào Thanh Phong, Bí thư TT. Phước Long cho biết, phong trào xây dựng 'thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị' đã mang lại được nhiều kết quả khá quan trọng...

Người dân trồng cây xanh hai bên đường, tạo thân thiện cho môi trường xanh – sạch – đẹp

Nhằm xây dựng TT. Phước Long (Bạc Liêu) đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2018, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện, thời gian qua, TT. Phước Long đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và từng bước thay đổi diện mạo đô thị.

Xác định xây dựng TT. Phước Long văn minh đô thị giai đoạn 2016- 2018, là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, nên ngay từ đầu năm 2016, Đảng bộ cùng với nhân dân TT. Phước Long đã tập trung triển khai, tuyên truyền, vận động sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thị trấn văn minh đô thị đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp như lồng ghép vào các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các ngành đoàn thể, các chi, tổ hội ở các ấp, khóm...

Từ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân; tích cực tham gia các công trình, phần việc để góp phần xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hiệu quả từ những việc làm trên đã tạo hiệu ứng tích cực, tình hình kinh tế của thị trấn không ngừng phát triển như: cơ cấu kinh tế gồm thương mại – dịch vụ chiếm 39,730%; nông nghiệp – nuôi trồng thủy sản chiếm 30,770%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 29,5%, tổng thể tốc độ tăng trưởng trung bình trên 7%; thu nhập bình quân trên đầu người năm 2017 đạt gần 47.000.000 đồng/người/năm.

Đi đôi với việc phát triển đô thị thì các lĩnh khác cũng được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Cụ thể, toàn thị trấn có 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; có 98,28% hộ dùng điện; 100% hộ dùng nước sạch và nước ngầm; có 95,86% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% ấp đạt chuẩn văn hóa…Đặc biệt là về nông nghiệp, nhiều nông dân sản xuất giỏi trồng rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm… có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập.

Ông Đào Thanh Phong, Bí thư TT. Phước Long

Anh Đặng Thái Toàn, ngụ ấp Nội Ô, TT. Phước Long chia sẽ, “Nhận thức được ý nghĩa, và tầm quan trọng của việc xây dựng thị trấn văn minh đô thị, nhân dân đa số ai cũng đồng tình, chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng thị trấn văn minh đô thị…

Theo ông Đào Thanh Phong, Bí thư TT. Phước Long cho biết, phong trào xây dựng “thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị” đã mang lại được nhiều kết quả khá quan trọng; từng bước tạo nên một diện mạo mới của một đô thị phát triển. Hiệu quả bước đầu từ việc thực hiện phong trào này đã được thể hiện qua tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường đô thị văn minh; nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Phong, muốn xây dựng TT. Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị đúng tiến trình thì vấn đề then chốt là tạo không gian thân thiện, gần gũi với con người. Mà muốn làm được điều đó, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện phong trào, phải làm cho người dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình là vì lợi ích của mỗi người và gia đình. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức, trách nhiệm với những việc làm cụ thể, thiết thực để chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện các tiêu chí xây dựng TT. Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đặc biệt là qua hơn 02 năm thực hiện Đề án xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh Đô thị, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy – UBND huyện; sự hộ trợ giúp đỡ của các ban, ngành cấp huyện. Nhất là tinh thần đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tình hình mọi mặt của của thị trấn có bước phát triển vượt bật: cơ sở hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm… tăng gấp nhiều lần; các tuyến đường nông thôn được bê tông hóa và thảm nhựa bằng phẳng; cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Ông Phong cho biết thêm.

Một góc TT. Phước Long

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND Phước Long cho biết, trong quá trình xây dựng TT. Phước Long trở thành thị trấn Văn minh đô thị gặp không ít khó khăn, vì phần lớn kinh phí tập trung xây dựng cho các xã NTM, cơ sở hạ tầng, giao thông đều có điểm xuất phát thấp, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ xây dựng còn hạn chế…tuy nhiên, cùng với nổ lực phấn đấu không ngừng từ chính quyền đến nhân dân trong thị trấn, đã khắc phục những khó khăn, chủ động sáng tạo, điều hành linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu khó khăn, gánh chịu trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Hiện tại, các tiêu chí về thị trấn văn minh đô thị xem như đã hoàn thành xong, chờ ngày công nhận. Ông Hải cho biết thêm.

Có thể nói rằng, quê hương Phước Long hôm nay đã có bước chuyển mình vượt bậc về mọi mặt, đời sống của người dân từ đó cũng được nâng lên, đặc biệt là bộ mặt đô thị ngày càng khang trang.

TRỌNG LINH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phuoc-long-tren-duong-dat-chuan-thi-tran-van-minh-do-thi-post225081.html