Phương án đơn giản giúp Nga không cần cấp S-300 cho Syria vẫn 'khóa chân' được Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây đã cung cấp thông tin về việc nước này quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria nhằm giúp Damascus bảo vệ không phận trước Israel.

Mặc dù ông Shoigu thông báo phải 2 tuần nữa Syria mới nhận được S-300, tuy nhiên thực tế tại sân bay Hmeimim cho thấy có vẻ như tổ hợp tên lửa phòng không tối tân này đã có mặt tại Damascus.

Sau các chuyến bay của vận tải cơ Il-76 hôm 22/9 thì đã ghi nhận thêm sự xuất hiện của những chiếc An-124 siêu lớn tại căn cứ không quân Hmeimim trên đất Syria.

Các phương tiện được dỡ ra khỏi khoang chở hàng của máy bay chính là thành phần cấu thành tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân, cho thấy nghi ngờ về việc Nga đã giao hàng là chính xác.

Bằng hành động này, Moskva đã cho thấy họ quyết tâm "chơi rắn" với Tel Aviv sau khi bị giỡn mặt trong vụ gài bẫy bắn rơi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 ELINT.

Tuy nhiên có một vấn đề cần được nhắc tới đó là Nga đã lại phải tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria sau khi lặng lẽ rút quân quy mô lớn hồi tháng trước.

Mặc dù tiếng là chuyển giao S-300 cho Syria nhưng theo nhận định thực chất việc vận hành những hệ thống này vẫn do các quân nhân Nga thực hiện, bởi vì quá trình huấn luyện làm chủ tổ hợp vũ khí phức tạp như S-300 phải mất tới hàng năm.

Sau khi "dính bẫy" của Mỹ và phải cấp tốc điều động không quân và hải quân trở lại Syria nhằm ngăn cản vụ tấn công bằng tên lửa từ ngoài khơi, giờ đây Nga lại đang bị cuốn vào cuộc xung đột mới với Israel, nguy cơ sa lầy ngày càng sâu đang trở nên hiện hữu với người Nga.

Xét về lâu về dài, Nga chắc chắn sẽ phải tìm cách rút chân khỏi cuộc xung đột tại Syria nhanh nhất có thể, việc đưa quân trở lại chỉ là bất đắc dĩ và là biện pháp tạm thời mà thôi.

Để tháo gỡ vướng mắc với Mỹ thì dự báo sẽ rất khó khăn, khó mà tìm thấy hướng đi tích cực trong thời điểm này, nhưng với Israel thì lại khác, Moskva hoàn toàn đủ khả năng khiến Israel ngừng tấn công Syria mà không cần dựa vào S-300.

Không quân Israel tuyên bố các cuộc tấn công của họ có đích nhắm là lực lượng Hezbollah và Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang hoạt động trên đất Syria chứ không phải là Nga hay SAA.

Israel nhiều lần khuyến cáo rằng nếu còn lực lượng Iran và Hezbollah trên đất Syria thì họ sẽ còn tiếp tục không kích, bất chấp việc chính quyền Damascus đã có S-300 hay khủng hoảng với Nga chưa được giải quyết một cách êm thấm.

Như vậy có thể thấy rõ ràng ngòi nổ của cuộc xung đột với Israel mà Nga đang bị cuốn vào thực chất chính là nhân tố Iran, tháo được vướng mắc này là mọi việc sẽ lại êm đẹp.

Nga không phải chưa nhìn nhận thấy vấn đề, bằng chứng là họ đã gây sức ép lên Tổng thống al-Assad và buộc được lực lượng vũ trang Iran di chuyển cách xa khỏi biên giới Israel.

Nhưng để chấm dứt hoàn toàn nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với đối thủ hùng mạnh như Tel Aviv thì có lẽ Nga cần gây sức ép mạnh hơn, đó là buộc ông Assad ra lệnh cho Quân đội Iran cũng như lực lượng Hezbollah phải hồi hương toàn bộ.

Nếu thực hiện được điều này, Không quân Israel tự khắc sẽ chẳng còn lý do gì để phải tiến hành không kích các mục tiêu trong lãnh thổ Syria nữa, hòa bình sẽ được tái lập mà không cần tới S-300 như hiện nay.

Nhưng để làm sao ép được Iran và Hezbollah về nước là điều vô cùng nan giải với Nga, bởi vì họ cũng là đồng minh cực kỳ quan trọng của Syria và có lợi ích cốt lõi tại vùng đất nóng bỏng này.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-phuong-an-don-gian-giup-nga-khong-can-cap-s300-cho-syria-van-khoa-chan-duoc-israel/784197.antd