Phương án ứng phó nguy cơ tràn 8.000 lít dầu ở vùng biển Quảng Ngãi

Phương án thả phao quanh tàu mắc cạn, không cho dầu rò rỉ ra ngoài, sau đó các thợ lặn và kỹ sư sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu và đưa vào bờ.

Ngày 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết phương án ứng phó nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu do tàu Hoàng Gia 46 gặp nạn trên vùng biển Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã được thống nhất. Chủ tàu đã thuê nhà thầu có chuyên môn cùng nhiều thiết bị sẽ tiếp cận tàu gặp nạn khi thời tiết thuận lợi.

Trước đó, thời tiết trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Tàu bị mắc cạn, thân tàu bị vỡ, có thể xảy ra sự cố tràn dầu.

Theo phương án mà chủ tàu Hoàng Gia 46 đã trình, đơn vị trục vớt dầu sẽ thả phao quanh tàu mắc cạn, không cho dầu rò rỉ ra ngoài, sau đó các thợ lặn và kỹ sư sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm hút dầu và đưa vào bờ.

Tàu hàng Hoàng Gia 46 bị sóng đánh gãy đôi ở biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

Tàu hàng Hoàng Gia 46 bị sóng đánh gãy đôi ở biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

Theo đó, những ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án ứng phó trường hợp xảy ra sự cố dầu tràn.

Nếu nhiên liệu trên tàu tràn, các lực lượng như biên phòng, công an, cảng vụ chuẩn bị tàu và nhân lực theo dõi hướng, dùng phao quây chặn dầu tràn, phòng cháy chữa cháy.

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh dùng thiết bị để quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường.

Chính quyền Quảng Ngãi cũng đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí PTSC chuẩn bị xe chuyên dụng và tàu; phao quây dầu (mỗi đoạn 30 m); bơm thu hồi dầu tràn; bồn chứa cơ động; tấm thấm dầu; bộ thiết bị xử lý ô nhiễm đường bờ; túi đựng chức thải nguy hại... Nhiều công ty khác trong tỉnh và Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai khu vực miền Trung cũng sẵn sàng ứng phó...

Ngoài tính phương án ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công an, quân sự phối hợp với biên phòng tăng cường tuần tra, canh gác nhằm bảo vệ tài sản, hàng hóa của tàu Hoàng Gia 46 không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp, phá hoại.

Trước đó, báo Công Thương đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 26/1, tàu sắt mang số hiệu Hoàng Gia 46, do ông Nguyễn Duy Tuyên, trú ở huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) làm thuyền trưởng, trên tàu có 11 người và hơn 2.700 tấn gạo.

Trong lúc hành trình từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang đi Hải Phòng khi di chuyển ngang qua vùng biển Sa Huỳnh thì gặp sóng lớn va vào đá ngầm. Sự cố tai nạn làm tàu bị thủng đáy, nước tràn vào tàu và trôi dạt vào bờ biển phường Phổ Thạnh. Thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn đưa 11 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phuong-an-ung-pho-nguy-co-tran-8000-lit-dau-o-vung-bien-quang-ngai-240709.html