Phường bó tay 24 ngày bắt khỉ: Nhờ sức dân

UBND phường Phúc Tân vẫn chưa thể vây bắt được con khỉ quậy phá ở tổ dân phố 5 trong 24 ngày vừa qua.

Kể từ ngày 05/03, sau khi nhận được phản ảnh của người dân về việc khỉ hoang quậy phá ở tổ dân phố 5 (phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến nay, UBND phường Phúc Tân đã tiến hành nhiều biện pháp nhưng hiện vẫn chưa thể bắt được con khỉ hoang này.

Trao đổi với báo Đất Việt về vấn đề này, sáng ngày 29/03, anh Đặng Văn Chuyền, cán bộ thú y phường Phúc Tân cho biết:

"Những ngày vừa qua, mặc dù bên UBND phường cùng sở thú đã xuống rất nhiều lần để vây bắt khỉ bằng mọi biện pháp: súng thuốc mê, lưới... nhưng vẫn không bắt được.

Khỉ rất tinh khôn, cứ nhìn thấy đàn ông là chạy mất", anh Chuyền cho hay.

Khỉ xám vẫn quanh quẩn ở khu phố.

Anh cũng cho biết thêm, vì người dân gần gũi và dễ tiếp xúc với khỉ hơn nên UBND phường đã nhờ sự trợ giúp của họ tập trung để cùng bắt khỉ.

"Chúng tôi đã vận động và nhờ sự giúp đỡ của dân ở khu phố để việc truy bắt khỉ được dễ dàng hơn.

Nếu khỉ có vào nhà ai thì khóa cửa nhốt trong nhà và báo cho bên UBND phường xuống để xử lý ngay, bà con tự bắt thì rất nguy hiểm, khỉ cào cấu sẽ bị thương", anh Chuyền chia sẻ.

Theo chia sẻ của người dân ở khu phố, mấy ngày gần đây con khỉ này cũng không quậy phá gì nhiều, tính cách của nó không khác gì con người.

"Ai mến hay cho ăn thì nó đứng gần, đàn ông hay đánh đuổi thì nó ghét nó không dám gần, khỉ tinh khôn như người.

Mặc dù phường và sở thú có mang súng bắn thuốc mê xuống nhiều lần rồi nhưng vẫn không bắt được. Bên phường có nhờ dân trợ giúp để vây bắt khỉ, nhưng nó khôn và tinh ranh như vậy bắt được cũng khó", một người dân ở khu phố chia sẻ.

Thông tin trước đó, sau Tết Nguyên đán, ở tổ dân phố 5 bất ngờ xuất hiện hai con khỉ.

Chúng đã vào nhiều nhà quậy phá, bẻ cành ở các chậu cây cảnh, thậm chí còn bóp chết gà, bồ cầu của nhiều nhà dân thuộc khu phố.

Các hộ dân ở khu phố, đã đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên. Cơ quan chức năng, cũng tìm đủ mọi cách để bắt sống khỉ nhưng hiện giờ vẫn chưa vây bắt được.

Tuy nhiên, theo một số người dân cho biết, hiện chỉ còn một con khỉ xám, còn khỉ vàng không thấy đâu nữa.

Trần Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/phuong-bo-tay-24-ngay-bat-khi-nho-suc-dan-3355270/