Phường đầu tiên ở quận Phú Nhuận rút ngắn toàn bộ thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho rằng chuyển đổi số quốc gia phải gắn liền với công tác cải cách hành chính.

Ngày 28-3, UBND phường 2, quận Phú Nhuận (TP HCM) tổ chức lễ ra mắt mô hình cải cách thủ tục hành chính "Rút ngắn thời gian giải quyết 14 lĩnh vực - 48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường".

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng.

Tại lễ ra mắt, ông Trần Hữu Thiện, Chủ tịch UBND phường 2, nhìn nhận cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Mục đích là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phát huy những sáng kiến, giải pháp hay được đề xuất trong thực tiễn tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.

UBND phường 2 đã đề ra nhiều giải pháp và cách làm để rút ngắn thời gian thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính, đem đến sự thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, cho rằng chuyển đổi số quốc gia thì phải gắn liền với công tác cải cách hành chính. Đây là điều người dân, doanh nghiệp rất quan tâm.

Lễ ra mắt mô hình cải cách thủ tục hành chính.

Theo ông Tùng, công tác vận động của đoàn thể mà có hay như nào đi nữa mà không cải cách hành chính thì cũng không có ý nghĩa. Trong các chủ trương, các giải pháp thì cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bởi điều người dân muốn nhất là được giải quyết thủ tục thuận lợi.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận hoan nghênh UBND phường 2 đã rút ngắn được toàn bộ thủ tục hành chính và là địa phương đầu tiên ở quận làm được điều này.

Ông Nguyễn Anh Hùng (người dân ngụ đường Hoa Sứ, phường 2) bày tỏ sự hài lòng với những nỗ lực của phường 2. Ông Hùng cho rằng rút ngắn thủ tục hành chính là rất quan trọng. "Tôi mong muốn phường quan tâm hơn nữa đến trách nhiệm mỗi công chức phường, nếu mỗi cán bộ, viên chức chịu học tập, nâng cao trình độ hơn thì người dân được hưởng lợi rất nhiều" - ông Hùng nói thêm.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phuong-dau-tien-o-quan-phu-nhuan-rut-ngan-toan-bo-thu-tuc-hanh-chinh-196240328120748562.htm