Phường Hàng Buồm (Hà Nội): Công trình sai phép ngang nhiên tồn tại?

Cấp phép một đằng xây dựng một nẻo, phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội, đó là những gì đang tồn tại, diễn ra ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua.

Vừa qua, tòa soạn liên tục nhận được phản ánh của người dân về phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã và đang tồn tại công trình số 2A ngõ Đào Duy Từ, có dấu hiệu sai phép nghiêm trọng nhưng chưa bị xử lý dứt điểm.

Công trình số 2A ngõ Đào Duy Từ.

Có mặt tại địa bàn phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, PV nhận thấy, tại đây đang xuất hiện công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), ảnh hưởng tới quy hoạch kiến trúc phổ cổ.

Theo ghi nhận, công trình số 2A ngõ Đào Duy Từ hiện đã thi công lên đến 5 tầng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mặt khác, công trình số 2A ngõ Đào Duy Từ sở hữu chiều cao vượt trội hơn các công trình liền kề và cách UBND phường Hàng Buồm không xa nhưng không hề bị xử lý, khiến công trình có dấu hiệu vi phạm ngang nhiên tồn tại, thách thức cơ quan chức năng, coi thường pháp luật.

Để có câu trả lời chính xác cho bạn đọc, phóng viên nhiều lần nỗ lực liên hệ làm việc với đại diện quản lý TTXD của UBND phường Hàng Buồm nhằm tiếp cận hồ sơ và quan điểm xử lý sai phạm trên ra sao nhưng đều thất bại.

Đến đây, dư luận có quyền đặt dấu hỏi, liệu chính UBND phường Hàng Buồm có “bao che” sai phạm hay “uẩn khúc” nào đằng sau sự việc hay không?.

Đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý quy hoạch kiến trúc phố cổ nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm của công trình tại phường Hàng Buồm, tránh ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin.

Linh Nhi

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/phuong-hang-buom-ha-noi-cong-trinh-sai-phep-ngang-nhien-ton-tai-6373/