'Phượng hoàng' Mi-35P của Nga thị uy trên chiến trường

Mi-35P biệt danh Phoenix (Phượng hoàng) là biến thể nâng cấp mạnh mẽ nhất được Nga phát triển dựa trên dòng trực thăng tấn công Mi-24 nổi tiếng của Liên Xô.

Sau thành công của trực thăng tấn công Mi-24, Nga tiếp tục phát triển các biến thể khác để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, trong số này phải kể đến Mi-35P Phoenix.

Mi-35P hay còn được biết tới với biệt danh Phoenix (Phượng hoàng) được Nga phát triển sau kinh nghiệm trên chiến trường Syria.

Theo đại diện của hãng phát triển, trực thăng Mi-35P được trang bị vũ khí đến "tận răng" đáp ứng hoàn toàn yêu cầu tiễu phỉ, tiêu diệt phiến quân trên đủ loại địa hình phức tạp từ rừng rậm đến núi non và sa mạc.

Về ngoại hình dù Mi-35P không mấy thay đổi so với các biến thể trước đây, nhưng về hiệu năng chiến đấu nó đã lột xác và tăng lên một tầm cao mới.

Thậm chí có ý kiến cho rằng, Mi-35P có thể sánh ngang với AH-64 của Mỹ.

Mi-35P được lắp thêm các hệ thống quang điện tử để phát hiện và chỉ thị mục tiêu, giúp máy bay có thể tấn công chính xác hơn.

Buồng lái cũng được cải tiến với với một màn hình LCD để hiện thị thông tin bay cũng như các tham số mục tiêu.

Mi-35P còn được trang bị hệ thống lái tự động kỹ thuật số, hệ thống thông tin liên lạc mới, tổ hợp kính ngắm - máy tính với tầm quan sát, phát hiện mục tiêu xe tăng tới 10 km.

Mi-35P đều có thể được điều khiển bởi cả phi công chính lẫn phi công hoa tiêu khi bố trí cần lái ở cả hai vị trí.

Về trang bị vũ khí, Mi-35P được trang bị pháo GSh-23 hai nòng với cơ số đạn tới 450 viên.

Khẩu pháo này có tốc độ bắn 3.600 viên/phút, có thể xuyên thủng được vỏ xe thiết giáp, xe tăng hạng nhẹ.

Ngoài ra còn có thêm một Pod pháo nòng kép 23mm treo ở cánh để gia tăng hỏa lực.

Bên cạnh đó là tên lửa chống tăng Ataka-VM dẫn đường bằng laser, trong tương lai sẽ là loại Article 305 tầm xa 25 km.

Trong khoang chứa quân còn bố trí thêm hai khẩu đại liên Kord cỡ nòng 12,7mm.

Đương nhiên sẽ không thể thiếu các loại rocket khác nhau cho từng nhiệm vụ, cùng với đó là các loại bom nhỏ.

Phần Cabin trực thăng lắp kính chống đạn có độ bền cao, thân máy bay, động cơ, hộp số chính, hệ thống thủy lực và khoang vận tải đổ bộ được bọc thêm thép chống đạn bắn thẳng.

Để tự vệ, Mi-35P được lắp đặt tổ hợp phòng thủ chống tên lửa phòng không vác vai MANPAD của kẻ thù

Có thể nói Mi-35P là sự lột xác về hiệu năng chiến đấu cho dòng trực thăng tấn công hạng nặng của Nga.

Cùng với Mi-28 và Ka-52, chúng là bộ ba trực thăng tấn công sát thủ mạnh nhất của Nga hiện nay. Mi-35P được cho là thể hiện hiệu suất tốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoài sử dụng trong nước, Nga cũng sẵn sàng tiếp thị Mi-35P tới tay các khách hàng nước ngoài.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-hoang-mi-35p-cua-nga-thi-uy-tren-chien-truong-post547785.antd