Phường Khương Đình: Nhiều hộ thu nhập ổn định khi tiếp cận vốn giải quyết việc làm

Từ nguồn vốn vay chương trình giải quyết việc làm, nhiều hộ gia đình ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã có công việc, thu nhập ổn định và tạo thêm được việc làm cho người khác.

12 năm trước, cuộc sống của hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thương (ngõ 358, phố Bùi Xương Trạch) chỉ trông vào quán hàng giải khát nhỏ. Được sự tạo điều kiện của Hội Phụ nữ phường Khương Đình, gia đình chị Thương được vay 10 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Thanh Xuân để đầu tư mở rộng quán hàng.

Kinh doanh nghiêm chỉnh, sử dụng đồng vốn có lãi nên sau khi đáo hạn, chị Hương lại được Ngân hàng CSXH Thanh Xuân cho vay với mức tiền tăng lên 20 triệu đồng, rồi 30 triệu đồng và hiện nay tới 50 triệu đồng.

Chị Hương phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi đã mở rộng quy mô cửa hàng giải khát, ngoài hai vợ chồng và cô em, tôi còn thuê thêm 2 người khác với mức lương chi trả 6 – 7 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, thu nhập của gia đình tôi ổn định, lại có thời gian chăm sóc các con và làm từ thiện”.

Cách đó không xa, chị Đinh Thị Như Lệ (số 197, phố Bùi Xương Trạch) là hội viên tổ vay vốn Chi hội Phụ nữ 6 mở cửa hàng bán thực phẩm sạch được chế biết từ thịt gà, lợn. Cũng nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH Thanh Xuân, hiện nay, vợ chồng chị Như Lệ có công việc với thu nhập hàng tháng ổn định, phát triển được kinh tế gia đình.

“Gia đình tôi đang được vay mức 50 triệu đồng. Tôi rất vui khi nguồn vốn chương trình giải quyết việc làm đã tăng tối đa tới 100 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi sẽ tạo điều kiện cho các hộ gia đình chúng tôi có cơ hội phát triển kinh tế”, chị Lệ nói.

Ngân hàng CSXH Thanh Xuân tổ chức tập huấn cho các tổ trưởng tổ tiết kiệm phường Khương Đình về các chương trình vay vốn.

Chị Hương và chị Lệ chỉ là hai trong số nhiều hội viên sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả ở phường Khương Đình. Chia sẻ với phóng viên sử dụng vốn vay từ Ngân hàng CSXH Thanh Xuân, bà Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Khương Đình, cho hay: Hiện tổng nguồn vốn dư nợ cho vay từ Ngân hàng CSXH Thanh Xuân của phường Khương gần 17 tỷ đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ phường đang nhận ủy thác cho 289 hộ vay hơn 12 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh hơn 4 tỷ đồng.

Các hộ vay chủ yếu kinh doanh nhỏ như bán giày dép, mở cửa hàng giải khát, bán đồ ăn sáng, sửa chữa xe máy, may đo,... Nhờ nguồn vốn vay, nhiều người đã có việc làm, mức sống gia đình được nâng lên. Không chỉ thế, họ còn được tạo việc làm cho nhiều người khác.

Là địa phương có nguồn vốn vay lớn, đứng thứ 2 trong quận Thanh Xuân nhưng những năm gần đây phường Khương Đình không để xảy ra trường hợp nợ quá hạn, nợ xấu. Theo bà Thanh Thúy, để đạt được kết quả này là cả quá trình thực hiện. Đầu tiên, khi có nguồn vốn vay, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tuyên truyền tới các khu dân cư, từng tổ dân phố.

Những ai có nhu cầu vốn vay được các tổ vay vốn tổng hợp danh sách và tổ chức họp bình xét theo đúng quy trình. Và sau đó, danh sách các hộ vay vốn được chuyển lên phường Khương Đình để các hội nhận ủy thác (Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ) tiếp tục xem xét từng trường hợp. “Vì có nhiều hộ vay vốn, nên chúng tôi nắm bắt thêm thông tin qua kênh của tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận tổ quốc để bình xét đúng người, đúng nguồn vốn họ cần” – bà Thúy chia sẻ thêm.

Từ giờ đến cuối năm 2019, Hội Phụ nữ phường Khương Đình sẽ giải ngân 2 tỷ đồng cho các hộ vay từ chương trình vốn vay Giải quyết việc làm. Với mức vay tối đa lên tới 100 triệu đồng, bà Thúy hy vọng sẽ tạo cơ hội cho những gia đình kinh doanh phát triển hơn. Nhưng, việc cho vay vốn phải được bình xét rất kỹ, những hộ thật sự cần vốn, đang kinh doanh ổn định, có lãi, thực hiện nghiêm trả lãi hàng tháng và đáo hạn sẽ được Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh xét duyệt”.

Oanh Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phuong-khuong-dinh-nhieu-ho-thu-nhap-on-dinh-khi-tiep-can-von-giai-quyet-viec-lam-358244.html