Phường Ngã Tư Sở (Q.Đống Đa): Công trình lấn chiếm gây tắc nghẽn đường cống thoát nước khu dân cư

Thời gian qua, cư dân sống tại nhà B5 - Tập thể Vĩnh Hồ (P. Ngã Tư Sở) vô cùng khốn khổ trước tình trạng nước thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối bất kể ngày đêm, mưa nắng. Nguyên nhân đến từ công trình xây dựng lấn chiếm gây tắc nghẽn đường cống thoát nước khu dân cư.

Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã nhận được “Đơn kêu cứu khẩn cấp” từ các hộ dân sống tại nhà B5 - Tập thể Vĩnh Hồ thuộc tổ dân phố 14 Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa phản ánh về tình trạng nước thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối bất kể ngày đêm, mưa nắng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên đến từ công trình xây dựng trên đường cống thoát nước mưa của toàn bộ các hộ dân của gia đình ông Triệu Văn Bình và bà Âu Thị Tám (trú tại số 7 Vĩnh Hồ).

Trong đơn kêu cứu, bà Trần Thị Thúy Quỳnh đại diện cho các hộ gia đình cho biết :“Tháng 07/2010 nhà ông Triệu Văn Bình và bà Âu Thị Tám có thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ngay trên đường cống thoát nước mưa của toàn bộ các hộ dân trú tại cầu thang 01 nhà B5 - Tập thể Vĩnh Hồ gây ra tình trạng tắc nghẽn đường cống thoát nước của Thành phố.

Cư dân sống tại nhà B5 - Tập thể Vĩnh Hồ phản ánh những bức xúc với Báo Nhà báo và Công luận

Các hộ dân đã có đơn kêu cứu lên UBND phường Ngã Tư Sở. Phường đã chỉ đạo tháo dỡ nhà (vì nhà không có giấy tờ, xây lấn chiếm trên đất lưu không của tập thể). Ngay sau đó, ngày 31/7/2010 dưới sự chứng kiến của Tổ trưởng dân phố cùng một số hộ dân, gia đình ông Triệu Văn Bình và bà Âu Thị Tám đã "nói khó" với tập thể cho xây dựng tầng 1 và cam kết sẽ thi công lại đường cống mới để đảm bảo cho việc thoát nước được bình thường không gây ảnh hưởng đến các hộ dân phía trong. Việc cam kết được thực hiện và cho đến thời điểm giữa năm 2017 không để xảy ra hiện tượng ngập úng ứ đọng.

Tuy nhiên vào giữa năm 2017, gia đình ông Triệu Văn Bình và bà Âu Thị Tám lại tiếp tục thực hiện cải tạo sửa chữa nhà bằng việc xây dựng lấn chiếm thêm tầng 2 và sửa chữa ở trong nhà thì đường cống thoát nước của khu dân cư lại bị tắc nghẽn, thường xuyên ứ đọng nước thải đen kể cả những lúc trời nắng nóng, khô ráo.

Vì sự cố này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe của toàn bộ dân cư khu vực nên các hộ dân đã nhiều lần gửi Văn bản đến UBND phường Ngã Tư Sở để mong được giải quyết. Song với những phản hồi và hành động chưa thực sự quyết liệt từ cơ quan chức năng Phường Ngã Tư Sở, nên gần 1 năm trở lại đây sự việc càng trở nên nghiêm trọng...”

Nước thải ứ đọng bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân

Có mặt tại nhà B5 - Tập thể Vĩnh Hồ, PV ghi nhận được tình trạng nước thải ứ đọng đen sì, bốc mùi hôi thối cực kỳ mất vệ sinh. Nước bẩn dâng cao cả gang tay khiến người dân phải kê gạch để đi lại, tránh nguồn nước bẩn.

Theo phản ánh các hộ dân thì cứ vào buổi chiều khi các gia đình nấu nướng, tắm giặt thì tình trạng nước thải ứ đọng lại bắt đầu xuất hiện. Qua kiểm tra, xác định đây là nước thải sinh hoạt, nước từ bể phốt tràn ngược lên.

Dù chỉ cách UBND phường Ngã Tư Sở không xa nhưng một công trình xây dựng trái phép ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhiều hộ dân lại ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm qua...?

Hà Nội đang trong mùa mưa, tình trạng ngập úng đang diễn ra hết sức phức tạp; người dân sống tại nhà B5 - Tập thể Vĩnh Hồ đang rất mong chờ những biện pháp xử lý triệt để tới từ UBND phường Ngã Tư Sở.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Ngọc Hải

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/phuong-nga-tu-so-q-dong-da-cong-trinh-lan-chiem-gay-tac-nghen-duong-cong-thoat-nuoc-khu-dan-cu-40676