Phương pháp mới giúp răng mọc lại

(ANTĐ) - Các nhà khoa học thuộc Đại học Hiroshima, Nhật Bản vừa tìm ra phương pháp cấy tế bào gốc lấy từ tủy xương giúp các bệnh nhân mất răng do bệnh nha chu mọc lại răng mới.

Bệnh nha chu là bệnh lý viêm nhiễm mãn tính ở mô trước và mô nâng đỡ của răng, hiện được coi là nguyên nhân hàng đầu gây ra việc rụng răng ở lứa tuổi trưởng thành. Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kurihara đứng đầu đã thử nghiệm theo các bước: lấy dịch tủy xương của 11 người từ 30-65 tuổi bị mắc bệnh nha chu, sau đó nuôi dưỡng tế bào gốc mô giữa chứa trong đó và làm cho nó sinh sôi, cuối cùng trộn với collagen dùng trong y tế và tiêm hỗn hợp đó vào nướu người mắc bệnh. Kết quả sau vài tuần cho thấy, 6 người trong đó đã mọc lại răng và khe hở giữa nướu và răng do bệnh lý cũng nhỏ hơn, chứng tỏ tế bào gốc đã thúc đẩy các mô nướu tự tái tạo. Lần thử nghiệm này được tiến hành trên các bệnh nhân nhẹ, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tái sinh của tế bào gốc để ứng dụng lâm sàng trong thời gian tới.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70618&channelid=100