Phường Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm): Nhức nhối tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh

Thời gian vừa qua, người dân phường Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) vô cùng bức xúc trước tình trạng tuyến đường nhỏ dẫn vào UBND phường bị lấn chiếm phục vụ hoạt động kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng của các cá nhân.

Tại Phường Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh trái phép ngang nhiên diễn ra ngay phía trước trụ sở UBND phường này.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Vườn Cam (dài khoảng 600m) đi qua trụ sở UBND phường Phú Đô từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với những phương tiện lưu thông qua đây. Các đại lý vật liệu xây dựng mọc lên như nấm kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy.

Vật liệu xây dựng được để ngổn ngang với những đống cát, sỏi, gạch, cốt pha...bày đầy ra cả lòng đường. Ô nhiễm tiếng ồn cũng như khói bụi từ hoạt động cắt xẻ đá, các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây. Ngay cả diện tích đường phía trước trụ sở UBND phường Phú Đô cũng được “trưng dụng” để tập kết hàng hóa.

Hầu hết những đại lý vật liệu xây dựng này đều chỉ quây tôn tạm bợ vô cùng nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị. Những đống cốt pha bằng gỗ cao ngất ngưởng được để ngay dưới những đường dây điện cũ kỹ, chằng chịt. Khi xảy ra sự cố chập cháy dây điện chả khác nào cấp củi cho lửa cháy to hơn.

Hàng loạt những vi phạm lấn chiếm tại phường Phú Đô (Q.Nam Từ Liêm)

Đặc biệt, đoạn đường không tên dài khoảng 300m nối đường Vườn Cam (phường Phú Đô) với đường Vũ Quỳnh (phường Mễ Trì) từ lâu đã mọc lên rất nhiều gara sửa chữa, bảo dưỡng và rửa ô tô. Tuyến đường vốn đã xuống cấp với những ổ trâu, ổ gà, nay nước thải từ hoạt động rửa xe xả thẳng ra đường, hình thành những vũng nước đọng cực kỳ bẩn.

Bác Nguyễn Đức H. - một người dân sống tại khu vực cho biết :“Đường Vườn Cam (dẫn vào trụ sở UBND phường Phú Đô) từ lâu đã nhức nhối với vấn nạn lấn chiếm lòng đường của các đại lý buôn bán vật liệu xây dựng. Tuyến đường vốn chật hẹp (chỉ rộng khoảng 5m) lại nhiều khúc cua, hàng ngày có rất nhiều lượt phương tiện lưu thông qua đây. Đôi khi hai ô tô tránh nhau thôi cũng gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Tuyến đường không có vỉa hè, cùng với đó hoạt động kinh doanh của các đại lý vật liệu xây dựng rất lộn xộn, hàng hóa bày đầy ra cả lòng đường khiến người đi bộ không biết đi đường nào nữa. Khói bụi, tiếng ồn từ hoạt động buôn bán của các đại lý này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân”.

Như vậy, trên con đường duy nhất dẫn vào UBND phường Phú Đô đang diễn ra những hành vi ngang nhiên lấn chiếm, vi phạm pháp luật như "thách thức" chính quyền.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, kiên quyết xử lý để chấm dứt tình trạng này.

Ngọc Hải - Mạnh Hoàng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/ban-doc/phuong-phu-do-q-nam-tu-liem-nhuc-nhoi-tinh-trang-lan-chiem-long-duong-via-he-kinh-doanh-38595