Phường Quan Hoa: Phát động phong trào chống rác thải nhựa và nói không với bếp than tổ ong

Sáng 3-10, UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh niên phường tổ chức 'Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa và nói không với bếp than tổ ong trên địa bàn phường năm 2020' hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Lễ phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 64 năm ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Như Thanh - Phó Chủ tịch HĐND phường và trên 150 cán bộ hội viên, đoàn viên...

Ảnh minh họa

Với thông điệp “Mỗi cán bộ hội viên, đoàn viên toàn phường hãy quyết tâm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cũng chính là bảo vệ sức khỏe của chúng ta” , đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã chính thức phát động phong trào chống rác thải nhựa và nói không với bếp than tổ ong trên địa bàn phường năm 2020.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tặng hơn 150 túi và chai nước thân thiện với môi trường tới các đại biểu tham dự với mong muốn mỗi cán bộ hội viên, đoàn viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực cùng các cấp chính quyền và đoàn thể chính trị-xã hội phường tiếp tục vận động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của túi nilon, rác thải nhựa, bếp than tổ ong... đến môi trường sống và sức khỏe.

Thông qua cuộc vận động nhằm tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn hạn chế và hướng đến không sử dụng túi nilon, nhựa tái chế sử dụng một lần và thói quen sử dụng bếp than tổ ong của một số hộ dân, hộ kinh doanh, góp phần làm cho môi trường sống được an toàn và trong sạch hơn.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/phuong-quan-hoa-phat-dong-phong-trao-chong-rac-thai-nhua-va-noi-khong-voi-bep-than-to-ong-212374.html