Phương Tây hoảng loạn trước nguy cơ Putin lật thế cờ Libya?

Phương Tây sẽ không phải giật mình thon thót chỉ vì lo lắng Tổng thống Putin thực hiện những nước đi trong ván cờ Libya, nếu không mắc 'sai lầm kép'...

Tình báo Anh báo động về việc Nga đã can thiệp vào Libya

“Điều cực kỳ đáng báo động là Nga muốn mở mặt trận mới chống lại phương Tây ở Libya, song không có gì ngạc nhiên”, đó là cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Tom Tugendhat về nguy cơ Nga lật thế cờ tại Libya, theo The Sun.

Ông Tugendhat thúc giục chính phủ Anh: "Chúng tôi mong chính phủ có sự phối hợp để phản ứng với động thái nguy hiểm này vì sự bất ổn tại một quốc gia cận Sahara có ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của nước Anh".

Giới lãnh đạo tình báo Anh thì đã báo cáo với Thủ tướng Theresa May về việc Tổng thống Putin đang có kế hoạch biến Libya thành ván cờ “Syria thứ 2", nhằm hướng tới xác lập vai trò đạo diễn của Nga với bàn cờ Trung Đông-Bắc Phi.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Tom Tugendhat giật mình khi nghĩ về nguy cơ Tổng thống Putin lật thế cờ tại Libya

The Sun trích còn dẫn một nguồn tin cao cấp trong chính phủ Anh cho biết, Nga đã có hành động cụ thể để ủng hộ người đứng đầu Quân đội quốc gia Libya (LNA), tướng Khalifa Haftar, qua việc“cung cấp cho LNA vũ khí hạng nặng”.

Theo tờ nhật báo nước Anh, hàng chục sĩ quan từ lực lượng tình báo quân đội Nga (GRU) và lực lượng đặc nhiệm đã được triển khai ở miền đông Libya, “ban đầu thực hiện vai trò huấn luyện và liên lạc”.

Nga được cho là đã thiết lập hai căn cứ quân sự ở các thành phố ven biển Tobruk và Bengazhi, sử dụng lực lượng của tổ chức quân sự tư nhân Wagner Group làm vỏ bọc cho các hoạt động của mình.

Nga cũng có kế hoạch mở một quân cảng trên bờ biển Libya, phục vụ cho hoạt động của Hải quân Nga ở tây Địa Trung Hải - lần đầu tiên trong lịch sử - có khả năng đe dọa eo biển Gibraltar.

Thậm chí, có nguồn tin - chưa được kiểm chứng - cho rằng “tên lửa chống hạm siêu đẳng Kalibr của Nga và hệ thống phòng không hiện đại S-300 cũng được cho là đã triển khai ở Libya”.

Một quan chức chính phủ Anh nhận định Tổng thống Putin đã nhìn thấy khoảng trống quá lớn của Mỹ-phương Tây trong ván cờ Libya và xem đây là cơ hội cho Nga tạo ra một thế cờ mới, từ đó, sắp đặt một ván cờ mới cho Libya.

"Đó là một thực tế nguy hiểm, giúp ông ta có thể tàn phá và làm suy yếu nền dân chủ đang được gieo mầm tại Libya và cả nền tảng dân chủ phương Tây, nhưng một lần nữa chúng ta chỉ biết đứng nhìn và bất lực".

Nga can thiệp vào Libya hay chưa thì cần kiểm chứng, nhưng qua cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh và báo cáo của tình báo Anh với chính phủ nước này, thì không thể phủ nhận ảnh hưởng của Nga với ván cờ Libya ngày một lớn hơn.

Phương Tây lo lắng Putin biến ván cờ Libya thành ván cờ Syria.2

Mặt khác, qua sự lo lắng của London về việc Putin có thể tạo ra thế cờ mới tại Libya chứng tỏ Mỹ-phương Tây đã hoàn toàn thất bại trong ván cờ Libya, dù công cuộc "xóa độc tài-gieo dân chủ" cho Libya đã bước sang năm thứ 7.

Phương Tây hoảng loạn trước hiệu ứng từ các nước cờ của Putin

Ngày 8/8, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kêu gọi Nga nên đóng vai trò chính thức trong giải quyết khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này, thậm chí, còn khẳng định Tổng thống Putin là nhân tố quyết định cho việc sắp xếp ván cờ chính trị mới tại Libya .

“Vấn đề khủng hoảng của Libya cần có sự tham gia của Nga và cá nhân Tổng thống Putin, đặc biệt là cần loại bỏ những nhân tố bên ngoài... Ngoại giao Nga nên đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này”, lời người phát ngôn LNA Ahmed Mismari.

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya vốn có liên hệ chặt chẽ với Nga, Tổng Tư lệnh Khalifa Haftar đã thăm Moscow và duy trì đối thoại với quan chức Nga. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Quân đội Libya chính thức kêu gọi Nga can thiệp vào nước này.

Có nhiều nguyên nhân khiến Quân đội Quốc gia Libya của Tổng tư lệnh Haftar và lực lượng chính trị kiểm soát miền Đông Libya tin tưởng vào Moscow và cá nhân Tổng thống Putin, song có thể tựu trung ở 3 lý do chính.

Thứ nhất, tính nhân đạo trong chiến lược của Nga khi can thiệp vào nội tình một đất nước và hành động của Nga luôn thể hiện sự tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như luật pháp các quốc gia sở tại.

Thứ hai, Nga đã xác định chỉ có một mục đích trong cuộc chiến chống khủng bố là tiêu diệt những kẻ khát máu, nếu chúng không buông súng, trong khi Mỹ và các đồng minh lại tấn công khủng bố với mục đích khác, sử dụng khủng bố như lá bài chính trị.

Thứ ba, sự giúp đỡ của Nga thể hiện sự vô tư nên lực lượng nhận giúp đỡ có thể yên tâm xây dựng tương lai, trong khi sự giúp đỡ của Mỹ-phương Tây luôn gắn liền với mưu đồ, nên nếu lệch pha Mỹ là đối tác đối mặt ngay hậu họa.

Tính nhân đạo trong tính toán và hành động của Putin chính là nỗi lo với phương Tây

Điều này thể hiện rất rõ qua lối hành xử của Mỹ-đồng minh, qua cách ứng xử của Nga trong cuộc chiến Syria. Do vậy, tình báo Anh lo ngại Tổng thống Putin có thể biến ván cờ Libya thành ván cờ Syria 2 là hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, việc Libya thời hậu Gaddafi trở thành nơi xuất phát của dòng người di cư từ Bắc Phi, qua Địa Trung Hải tràn vào châu Âu, tạo nên cuộc khủng hoảng di dân tồi tệ nhất lịch sử lục địa già, mới khiến phương Tây hoảng loạn nếu Putin lật thế cờ.

Một quan chức chính phủ Anh cảnh báo rằng nếu để Moscow nắm quyền kiểm soát đường bờ biển của Libya, thì Châu Âu có thể, hoặc đối mặt với làn sóng di cư mới từ Bắc Phi mà sẽ như một vòi rồng nhấn chìm tất cả, hoặc phải phụ thuộc vào Nga.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/phuong-tay-hoang-loan-truoc-nguy-co-putin-lat-the-co-libya-3367034/