Phương Tây vạch bằng chứng Nga dùng 'bom Cha' ở Syria

Thời điểm thông tin Nga dùng FOAB xuất hiện cũng là lúc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã giết chết một số chỉ huy cấp cao của IS.

Tờ Daily Mail ngày 9/9 tiếp tục đưa tin về việc Nga sử dụng bom nhiệt áp mạnh nhất có biệt danh "Cha của các loại bom" (FOAB) nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Mặc dù thông tin trên chưa được phía Nga xác nhận song nhiều nhân chứng và nhà hoạt động xã hội tại thành phố Deir Ezzor, miền trung Syria, khẳng định đã nhìn thấy máy bay Nga sử dụng loại bom này vào ngày 7/9.

Daily Mail phân tích, thời điểm thông tin trên xuất hiện cũng là lúc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã giết chết một số chỉ huy cấp cao của IS. Trong đó, có Abu Muhammad Ash-Shimali - Bộ trưởng chiến tranh của IS, và Bộ trưởng Tài chính IS.

Tạp chí Popular Mechanics (Mỹ) cho biết, FOAB thuộc loại vũ khí nhiệt áp (thermobaric), nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này là sử dụng các sóng chấn động hội tụ vào một điểm để tạo sức công phá cao nhất.

FOAB phát tán một đám mây Ethylene oxide trước khi phát nổ. Ethylene oxide là một loại khí dễ cháy, không màu, nó nhanh chóng nở ra khi gặp nhiệt độ, gây cháy và nổ.

Ngọn lửa hình thành khi đốt cháy nhiên liệu trên sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột, làm xuất hiện các sóng chấn động.

Cũng chính ngọn lửa này gây ra sức sát thương rất lớn do nhiệt độ của nó tỏa ra xung quanh và rút hết không khí, tạo thành một vùng chân không trong thời gian ngắn.

Việc rút hết dưỡng khí để cháy khiến cho mọi sinh vật bị ngạt, ngất đi, thậm chí dẫn đến cái chết đột ngột.

Video Nga thử bom nhiệt áp

Hiệu quả của loại vũ khí này phụ thuộc rất nhiều vào lượng ôxy trong không khí nơi mà nó được sử dụng. Do vậy, thông thường hợp chất nổ có trộn cả ôxy (theo tiêu chuẩn 15% thuốc nổ và 75% ôxy).

Khi so sánh cùng một khối lượng, vũ khí nhiệt áp có sức mạnh cao hơn nhiều lần các loại vũ khí sử dụng thuốc nổ đặc bình thường khác.

Vào thời điểm thử nghiệm đầu tiên năm 2007, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố FOAB "tương đương với vũ khí hạt nhân".

Ngay sau vụ thử, truyền thông lập tức đặt tên quả bom này là ''Cha của các loại bom'' đối lập với bom phi hạt nhân của Mỹ GPU-43/B MOAB, được thử nghiệm 4 năm trước và được đặt tên là ''Mẹ của các loại bom''.

Bom của Nga được chế tạo nhẹ hơn và gọn hơn so với của Mỹ, nhưng mạnh hơn nhiều. Được ứng dụng công nghệ nano, FOAB có sức phá hủy mạnh gấp 4 lần MOAB và có khả năng sát thương, phá hoại trên diện tích rộng gấp 20 lần GPU-43.

Vũ khí nhiệt áp cực kỳ hữu dụng trong việc công phá các công sự chắc chắn và các phương tiện cơ giới hạng nhẹ. Các loại bom nhiệt áp được so sánh với vũ khí nguyên tử chiến thuật nhưng chúng là "bom sạch", không phát ra phóng xạ như các loại "bom bẩn" dù có sức công phá tương đương.

Bom nhiệt áp bị các tổ chức Liên Hiệp Quốc cáo buộc là phương tiện chiến tranh phi nhân đạo, gây đau đớn cho con người. Mặc dù vậy, vũ khí nhiệt áp hoàn toàn không bị cấm trong tất cả các công ước quốc tế từ trước đến nay

Các đây không lâu, Mỹ đã thả ''Mẹ của các loại bom'' xuống một hệ thống đường hầm ISIS ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan.

Một miệng hố còn sót lại do vụ nổ được cho là rộng hơn 300 mét, sâu 6 feet. Bất cứ thứ gì tồn tại trong phạm vi nổ đã bị bốc hơi.

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, ông "rất, rất tự hào" và gọi hoạt động này là "một sự thành công".

Thành Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/phuong-tay-vach-bang-chung-nga-dung-bom-cha-o-syria-3342791/