Phương Tây viện trợ Ukraine chống Nga: Nhiều thế hệ còng lưng trả nợ 'lòng tốt'

Giới phân tích cho rằng, các khoản viện trợ quân sự phương Tây cung cấp cho Kiev không phải là 'lòng tốt' và hàng chục năm sau, nhiều thế hệ người Ukraine sẽ phải còn lưng trả nợ.

Tờ Rebelíon của Tây Ban Nha mới đây đã có bài viết cảnh báo về “lòng tốt của phương Tây” khi cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để chống Nga. Theo tờ báo này, nhiều thế hệ người Ukraine sẽ phải còng lưng trả các khoản tiền Kiev vay nợ từ phương Tây.

Tờ Rebelíon của Tây Ban Nha mới đây đã có bài viết cảnh báo về “lòng tốt của phương Tây” khi cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine để chống Nga. Theo tờ báo này, nhiều thế hệ người Ukraine sẽ phải còng lưng trả các khoản tiền Kiev vay nợ từ phương Tây.

Theo đó, các nước NATO đang cung cấp cho Kiev số lượng vũ khí khổng lồ và các khoản vay trị giá hàng chục tỷ USD để “đốt” nó trên chiến trường trong cuộc chiến chống Nga, cuộc chiến mà lẽ ra đã không xảy ra nếu không có sự xúi giục của phương Tây.

Ấn phẩm cho biết thêm rằng, để trả các khoản vay cũ, Ukraine sẽ… “tiếp tục phải nhận” những khoản vay mới với điều kiện thậm chí còn “cắt cổ” hơn, từ đó món nợ này sẽ tiếp tục gia tăng, còn trách nhiệm với xã hội của chính quyền Kiev hiện nay sẽ có xu hướng quay về con số không.

Để trả hết những món nợ vay này, lớp con cháu những người Ukraine hiện nay sẽ phải trả trong tương lai với lãi suất thông thường, số tiền mà họ sẽ phải trả trong vài thế hệ, nhưng trước mắt, nước này sẽ phải giao nộp gần như miễn phí các doanh nghiệp của mình cho các chủ nợ phương Tây.

Các công ty phương Tây cuối cùng sẽ là “bên thắng trận” trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, họ chính là chủ tài khoản hưởng lợi thực sự từ các khoản vay này, khi bỏ tiền mua vũ khí và “viện trợ nhân đạo từ thiện” cho Kiev rồi sau lại ghi số tiền đó vào khoản vay nợ của Ukraine.

Tờ báo Tây Ban Nha kết luận rằng, chính quyền Kiev đến lúc nào đó phải hiểu rằng, việc làm theo lệnh của Washington và Brussels chống lại Moscow là một sai lầm, nhưng khi đó tất cả đã quá muộn.

Bài báo của Rebelíon được xuất bản trong bối cảnh các quan chức Kiev mới đây đã đánh giá là nước này đã thiệt hại hàng trăm tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khi hầu như hạ tầng cơ sở của đất nước đã bị phá hủy hoàn toàn, nền kinh tế suy kiệt.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal vừa qua đánh giá rằng, năm 2023 Kiev sẽ cần hơn 55 tỷ USD. Còn bà Kristalina Georgieva Tổng Giám đốc IMF nói rằng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính nhu cầu nhận kinh phí từ nước ngoài của Ukraine cho năm 2023 ở mức 3-4 tỷ USD mỗi tháng.

Trước tờ Rebelíon của Tây Ban Nha, một bài báo của nhà tư vấn địa chính trị, nhà nghiên cứu Khoa học Xã hội Lucas Leiroz của Đại học Nông thôn Liên bang Rio de Janeiro đã chỉ ra rằng, phương Tây không cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine mà đó đơn thuần là trò chơi kinh doanh-vay nợ.

Đối với các phương tiện truyền thông phương Tây, viện trợ như vậy là một “nỗ lực nhân đạo” và đối với cơ quan tuyên truyền của Kiev, đó là một “ví dụ về hợp tác giữa Ukraine và phương Tây”. Nhưng không tuyên bố nào trong số này là sự thật, nó chỉ là những lời giả dối, tự đánh lừa mình.

Theo ông Lucas Leiroz, việc phương Tây liên tục cung cấp viện trợ cho Kiev không những không giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, mà còn khiến cuộc xung đột leo thang về quy mô và tiếp tục kéo dài, gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế và người dân của nước này.

Theo vị học giả Brazil, viện trợ của phương Tây chỉ đơn thuần là sự kinh doanh, còn chính quyền Kiev đơn giản là đang vay nợ, khoản nợ trong tương lai người dân Ukraine sẽ phải còng lưng ra trả. Và chắc chắn, việc thanh toán sẽ chỉ thực hiện được với sự phát sinh một cuộc khủng hoảng lạm phát lớn.

Ông Lucas Leiroz dẫn đánh giá của Quỹ phân tích rủi ro toàn cầu lớn nhất là Moody's Corporation hồi cuối tháng 5 cho rằng, các khoản vay mà Kiev nhận từ các nước phương Tây đã lên đến mức rất đáng lo ngại, không có bất kỳ kỳ vọng lạc quan nào về sự phục hồi kinh tế và xã hội nhanh chóng.

Moody's Corporation dự báo rằng, việc liên tục vay nợ đang tạo ra một khoản nợ không bền vững cho nền kinh tế Ukraine, có nguy cơ dẫn đến vỡ nợ. Kịch bản này làm trầm trọng thêm một loạt các yếu tố trước đây vốn đã và đang gây hại cho nền kinh tế đất nước.

Với tình hình hiện tại, chính phủ Ukraine còn mất đi một phần nguồn thu đáng kể từ thuế, dẫn đến nợ của Ukraine sẽ tăng từ 49% GDP quốc gia (tỷ lệ của năm 2021) lên 90% vào năm cuối 2022, gây ra một kịch bản có thể đánh giá là rất xấu trong những tháng tới.

Giới phân tích dự đoán, với tình hình tiếp tục căng thẳng như hiện nay, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp tục kéo dài và Ukraine sẽ tiếp tục lao vào vòng xoáy vay nợ mới để trả nợ cũ rất nguy hiểm cho kinh tế của Ukraine.

Toàn Thắng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phuong-tay-vien-tro-ukraine-chong-nga-nhieu-the-he-cong-lung-tra-no-long-tot-post521211.antd