Phường Thanh Trì chỉnh trang diện mạo đô thị bằng sức dân

Hưởng ứng đợt cao điểm giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, hướng tới ngày kỷ niệm thành lập quận Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì đã vận động, chung tay cùng Nhân dân, các đoàn thể... thực hiện chỉnh trang diện mạo đường phố.

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn minh đô thị

Để thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua thực hiện công tác duy tu, duy trì, chỉnh trang mái đê và văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Kế hoạch nhằm mục tiêu duy trì tuyến đường hoa mái đê đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, nâng cao ý thức cho người dân và các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị và xây dựng mối đoàn kết, phối hợp giữa các tổ dân phố và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong việc thực hiện công tác văn minh đô thị.

Cán bộ và Nhân dân phường Thanh Trì trồng hoa làm đẹp mái đê Nguyễn Khoái.

Ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cho biết: “Để chỉnh trang diện mạo đô thị, UBND phường đã đã phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian và hiệu quả công việc. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng cán bộ phường, tổ dân phố, hộ dân, ban, ngành đoàn thể để thực hiện công tác chỉnh trang mái đê, duy trì trật tự đô thị”.

Theo vị lãnh đạo UBND phường Thanh Trì, việc chỉnh trang mái đê do nguồn kinh phí xã hội hóa và sự góp sức của Nhân dân, các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn. Đây là dự án được phường thực hiện thường niên hàng năm từ năm 2017 đến nay.

Đoàn thanh niên tích cực tham gia hoạt động làm đẹp đường đê.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm

“Bên cạnh việc triển khai duy tu, chỉnh trang mái đê, công tác duy trì cũng hết sức được quan tâm. Công an phường, cán bộ đô thị phối hợp với Hạt quản lý đê số 3 thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý vi phạm, các vấn đề liên quan đến môi trường, đê điều và đảm bảo tình hình an ninh trật tự” – ông Dương Văn Hòa thông tin thêm.

Những ngày qua, không khí nhộn nhịp, vui tươi luôn diễn ra trên tuyến đê Nguyễn Khoái đoạn qua địa bàn phường Thanh Trì. Màu áo xanh của đoàn thanh niên xuất hiện tích cực dọn cỏ, cây bụi và rác thải, ngay sau khi mặt đê thông thoáng; chi hội phụ nữ các tổ dân phố bắt tay ngay vào trồng hoa.

Cán bộ và Nhân dân đồng lòng giữ gìn cảnh quan đô thị.

Nhận thức được hoạt động chỉnh trang, vệ sinh mái đê là một trong những hoạt động có ý nghĩa, nhiều người dân trên địa bàn phường Thanh Trì đã tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia.

Thông qua hoạt động mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ giữ gìn vệ sinh và cảnh quan nơi ở của nhân dân phường Thanh Trì được nâng cao. Thói quen, hành vi vứt rác bừa bãi, vứt rác chưa đúng nơi quy định của người dân đã dần mất đi, thay vào đó là nhận thức giữ gìn vệ sinh chung, cảnh quan chung sạch đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Đức, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai chia sẻ: “Trước kia, trên mái đê có nhiều vi phạm về an toàn hành lang thoát lũ như cày xới mái đê; đổ rác, phế thải bừa bãi… Nhưng hiện nay, tuyến đê qua địa bàn phường Thanh Trì thường xuyên được chỉnh trang, dọn dẹp, qua đó đảm bảo phòng chống thiên tai và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp lâu dài, bền vững”.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức, từ khi phường Thanh Trì triển khai công tác duy tu, duy trì, chỉnh trang mái đê và văn minh đô thị trên địa bàn phường, có sự tham gia trực tiếp của cán bộ, lãnh đạo phường nên người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đê rất phấn khởi, hưởng ứng. Cảnh quan môi trường xung quanh sạch đẹp nên đã thay đổi tư duy, lối sống, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung. Người dân không còn vứt rác, đổ phế thải bừa bãi trên mái đê, không lấn chiếm và tự giác giải tỏa hành lang bảo vệ an toàn đê.

Bên cạnh công tác chỉnh trang mái đê, nhằm đảm bảo công tác văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, tổ công tác phường Thanh Trì thường xuyên tổ chức ra quân xử lý các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, xây dựng bục bệ, cầu dắt xe, mái che, mái vẩy, mái che di động không đúng quy định.

Những biển hiệu quảng cáo rao vặt, các vật dụng không đúng quy định trong lĩnh vực quản lý sử dụng hè phố, lòng đường, vi phạm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông và các rác thải gây ô nhiễm vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đều được thu gom, xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Đức nhìn nhận, cán bộ và Nhân dân cùng làm là cách tốt nhất để tuyên truyền, vận động, xây dựng ý thức bảo vệ văn minh đô thị.

Phạm Công

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phuong-thanh-tri-chinh-trang-dien-mao-do-thi-bang-suc-dan.html