Phường Việt Hưng: Phấn đấu 100% tổ dân phố đạt 'Tổ dân phố học tập'

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Khuyến học phường Việt Hưng (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) phấn đấu giữ vững danh hiệu Hội Khuyến học phường vững mạnh xuất sắc, 100% các chi hội đạt loại tốt trở lên, 100% tổ dân phố đạt 'Tổ dân phố học tập'…

Đó là chỉ tiêu Hội Khuyến học phường Việt Hưng đề ra tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường nhiệm kỳ IV (2019-2024) diễn ra ngày 21/9.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường nhiệm kỳ IV (2019-2024). Ảnh: Thanh Nhàn

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học phường nhiệm kỳ IV (2019-2024). Ảnh: Thanh Nhàn

Theo báo cáo của Hội Khuyến học phường, tính đến tháng 7/2019, Hội Khuyến học phường có 18 chi hội khuyến học với 10.071 hội viên, đạt 40,3% tổng số dân toàn phường, tăng 26,7% so với năm 2014.

Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học phường đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tính đến năm 2018, toàn phường có 5.859/6.415 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 5.663 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt tỷ lệ 88,27% trên tổng số hộ dân và đạt 121% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

15/15 tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố học tập, hàng năm có từ 8-10 tổ dân phố đạt tổ dân phố học tập tiêu biểu, đạt tỷ lệ 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Có 9 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội .

5 năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã mở được 547 buổi chuyên đề, 11 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với trên 100 nghìn lượt người tham gia.

Ban Chấp hành Hội Hội Khuyến học phường đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn phường, xây dựng được nguồn quỹ để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường và các chi hội cơ sở đã huy động được trên 1,4 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với nhiệm kỳ trước. Các cấp Hội đã chi gần 1,4 tỷ đồng khen thưởng 28.932 lượt học sinh giỏi tiên tiến các cấp, 126 lượt giáo viên, gương lao động tiêu biểu, 91 lượt gia đình học tập tiêu biểu.

Ban Chấp hành Hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Nhàn

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2024) với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Hội Khuyến học phường vững mạnh xuất sắc.

Về chỉ tiêu phấn đấu: 100% các chi hội đạt loại tốt trở lên, trong đó chi hội xuất sắc đạt ít nhất 1/3 tổng số chi hội; 85% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; 10 Dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 100% tổ dân phố đạt “Tổ dân phố học tập”, có từ 10-13 tổ dân phố đạt “Tổ dân phố học tập tiêu biểu”; 4 nhà trường, cơ quan phường đạt “Đơn vị học tập”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường Việt Hưng nhiệm kỳ IV (2019-2024) gồm 15 thành viên; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận; trao Giấy khen của Hội đồng thi đua khen thưởng phường cho 10 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2019.

5 năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã mở được 547 buổi chuyên đề, 11 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với trên 100 nghìn lượt người tham gia. Nội dung chuyên đề bao gồm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống, tin học, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu của người học…

Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng phường đã góp phần nâng cao dân trí, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn phường.

B.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phuong-viet-hung-phan-dau-100-to-dan-pho-dat-to-dan-pho-hoc-tap-96765.html